(UCAN 15/09/2004). Đức Cha Giuse Trần Như Quân của giáo phận Hương Cảng khích lệ người Công Giáo cũng như các nhóm phò dân chủ tại Hương Cảng đừng nản chí trước kết quả bầu cử hôm 12/9 vừa qua.

Phe phò dân chủ tại Hương Cảng đã chiếm được 55.63% trong tổng số 1.78 phiếu bầu. Tuy vậy, với cách phân chia số ghế vừa thông qua đầu phiếu, vừa trực tiếp chỉ định, phe phò dân chủ chỉ chiếm được 25 trong tổng số 60 ghế tại quốc hội Hương Cảng. Trong nhiệm kỳ 2000-2004, phe phò dân chủ tại Hương Cảng chỉ chiếm được 22 ghế và họ mong mỏi sẽ chiếm được 30 ghế trong nhiệm kỳ này. Như vậy, so với mong mỏi của nhiều người, phe dân chủ chưa chiếm được nửa số ghế như kỳ vọng.

Đức Cha Quân cho biết: “Chúng ta đã chờ đợi dân chủ quá lâu, và sẽ tiếp tục kiên nhẫn tranh đấu cho được mục tiêu”. Đức Cha cũng đưa ra lời kêu gọi các đảng phái và phe nhóm phò dân chủ hãy đối thoại và hợp tác với nhau. Đồng thời, ngài cũng cho rằng nhà cầm quyền không nên hiểu việc đòi hỏi dân chủ nghĩa là đối đầu với họ, nhưng việc đòi hỏi dân chủ là tất yếu vì ”chính vì hệ thống chính trị này thiếu dân chủ, không tôn trọng ý kiến dân chúng”.

Đây là cuộc tuyển cử lần thứ ba từ năm 1997 khi Hương Cảng đã trao trả lại cho Trung quốc. Mỗi năm, đến ngày 1/7, ngày kỷ niệm Anh quốc trao trả Hương Cảng cho phía Trung quốc, đã có những cuộc biểu tình lớn đòi dân chủ. Những cuộc biểu tình khổng lồ năm 2003 và 2004 khiến nhiều người hy vọng phe dân chủ sẽ chiếm được đa số trong quốc hội. Kết quả cuộc bầu cử hôm 12/9 làm nhiều người bi quan và lo lắng. Đặc biệt, trong những năm gần đây cộng sản Trung quốc nhiều lần mưu toan thay đổi đạo luật Căn Bản của Hương Cảng và siết dần các quyền tự do dân chủ tại phần đất này.