VATICAN 13/09/04 - Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican vừa đưa ra một tuyên cáo mạnh mẽ phản đối nhà cần quyền Trung Quốc bắt giữ nhiều giáo sĩ, vi phạm nghiêm trọng đến quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người.
Bản tuyên cáo được Tòa Thánh phổ biến ngày 11 tháng 9 cho biết trong tháng 8 vừa qua một loạt các vụ bắt giữ giáo sĩ đã được thi hành ờ tỉnh Hồ Bắc. Tại giáo phận Bảo Định đã có ít nhất 23 linh mục và chủng sinh bị bắt.
Đức Giám Mục Bảo Định là James Su Zhimin bị bắt từ tháng 3 năm 1996 và Đức Giám Mục phó Francis An Shuxin bị bắt từ tháng 9 năm 1997. Hiện nay không ai biẽt hai vị này bị giam giữ ở đâu và cũng không hề thấy nhà cầm quyền đem ra xét xử vì tội gì.
Trong tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh Vatican cho biết linh mục tổng quản giáo phận Phúc Châu, 2 linh mục và một chủng sinh đã bị bắt. Tòa Thánh cũng tiết lộ tin Đức Giám Mục Gao Kexian của địa phận Yantai bị bắt trong những năm của thập niên 90 nay đã chết rũ tù. Tin này VietCatholic đã đăng tải ngày hôm qua.
Bản tuyên cáo của Tòa Thánh nói rằng việc bắt giữ các giáo sĩ trong tháng 8 đã không được chính quyền Bắc Kinh giải thích lý do và là một hành động vi phạm trắng trợn đến tự do tôn giáo, đến bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Trung Quốc đã phê chuẩn. Bản tuyên cáo của Tòa Thánh đòi hỏi chính quyền Trung Quốc phải trả tự do ngay lập tức cho các giáo sĩ đã bị bắt.
Việc bắt giữ các người Công Giáo tại Trung Quốc thấy thường xuyên xảy ra trong những tháng gần đây. Hơn 100 người Công Giáo đã bị bắt tại phía bắc tỉnh Xinjiang. Vào tháng 5 các giám mục ở Xiwanzi, Xuanhua, and Zhangding đều bị bắt giam.
Bản tuyên cáo lần này là bản lên án nặng nề thứ hai trong mấy tháng đối với chính quyền Trung Quốc. Vào tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh cũng đã phản đối và lên án hành động vi phạm tự do tôn giáo của chính quyền Trung Quốc.
Các giới quan sát tình hình tôn giáo tại Trung Quốc cho biết thông thường chính quyền công sản nước này hay bắt các linh mục vào mỗi dịp có ngày lễ lớn của quốc gia hay những ngày lễ lớn của tôn giáo. Mục đích là muốn các nhóm thiểu số phải im lặng.
Chính quyền Trung Quốc chỉ cho các nhóm tôn giáo trong tổ chức gọi là Công Giáo Yêu Nước được hành đạo công khai. Tuy nhiên, việc hành đạo cũng bị giới hạn và việc rao giảng tin mừng vẫn bị cấm, không được in ấn kinh thánh.
Giáo dân Trung Quốc hiện nay có vào khoảng 12 đến 15 triệu người chia làm hai nhóm. Nhóm trung thành với Tòa Thánh Vatican bị áp bức gọi là Giáo Hội hầm trú. Nhóm do chính quyền điều khiển được nhà nước đặt cho cái tên là giáo hội”chính thức”: Tuyệt đại đa số các giám mục ở Trung Quốc thuộc giáo hội hầm trú. Trong khi đó 2/3 Giám Mục trong giáo hội quốc doanh đã tự động xin ĐGH công nhận và Tòa Thánh đã phê chuẩn cho những trường hợp này. Chỉ còn lại một số nhỏ Giám Mục không được Tòa Thánh công nhận
Bản tuyên cáo được Tòa Thánh phổ biến ngày 11 tháng 9 cho biết trong tháng 8 vừa qua một loạt các vụ bắt giữ giáo sĩ đã được thi hành ờ tỉnh Hồ Bắc. Tại giáo phận Bảo Định đã có ít nhất 23 linh mục và chủng sinh bị bắt.
Đức Giám Mục Bảo Định là James Su Zhimin bị bắt từ tháng 3 năm 1996 và Đức Giám Mục phó Francis An Shuxin bị bắt từ tháng 9 năm 1997. Hiện nay không ai biẽt hai vị này bị giam giữ ở đâu và cũng không hề thấy nhà cầm quyền đem ra xét xử vì tội gì.
Trong tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh Vatican cho biết linh mục tổng quản giáo phận Phúc Châu, 2 linh mục và một chủng sinh đã bị bắt. Tòa Thánh cũng tiết lộ tin Đức Giám Mục Gao Kexian của địa phận Yantai bị bắt trong những năm của thập niên 90 nay đã chết rũ tù. Tin này VietCatholic đã đăng tải ngày hôm qua.
Bản tuyên cáo của Tòa Thánh nói rằng việc bắt giữ các giáo sĩ trong tháng 8 đã không được chính quyền Bắc Kinh giải thích lý do và là một hành động vi phạm trắng trợn đến tự do tôn giáo, đến bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Trung Quốc đã phê chuẩn. Bản tuyên cáo của Tòa Thánh đòi hỏi chính quyền Trung Quốc phải trả tự do ngay lập tức cho các giáo sĩ đã bị bắt.
Việc bắt giữ các người Công Giáo tại Trung Quốc thấy thường xuyên xảy ra trong những tháng gần đây. Hơn 100 người Công Giáo đã bị bắt tại phía bắc tỉnh Xinjiang. Vào tháng 5 các giám mục ở Xiwanzi, Xuanhua, and Zhangding đều bị bắt giam.
Bản tuyên cáo lần này là bản lên án nặng nề thứ hai trong mấy tháng đối với chính quyền Trung Quốc. Vào tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh cũng đã phản đối và lên án hành động vi phạm tự do tôn giáo của chính quyền Trung Quốc.
Các giới quan sát tình hình tôn giáo tại Trung Quốc cho biết thông thường chính quyền công sản nước này hay bắt các linh mục vào mỗi dịp có ngày lễ lớn của quốc gia hay những ngày lễ lớn của tôn giáo. Mục đích là muốn các nhóm thiểu số phải im lặng.
Chính quyền Trung Quốc chỉ cho các nhóm tôn giáo trong tổ chức gọi là Công Giáo Yêu Nước được hành đạo công khai. Tuy nhiên, việc hành đạo cũng bị giới hạn và việc rao giảng tin mừng vẫn bị cấm, không được in ấn kinh thánh.
Giáo dân Trung Quốc hiện nay có vào khoảng 12 đến 15 triệu người chia làm hai nhóm. Nhóm trung thành với Tòa Thánh Vatican bị áp bức gọi là Giáo Hội hầm trú. Nhóm do chính quyền điều khiển được nhà nước đặt cho cái tên là giáo hội”chính thức”: Tuyệt đại đa số các giám mục ở Trung Quốc thuộc giáo hội hầm trú. Trong khi đó 2/3 Giám Mục trong giáo hội quốc doanh đã tự động xin ĐGH công nhận và Tòa Thánh đã phê chuẩn cho những trường hợp này. Chỉ còn lại một số nhỏ Giám Mục không được Tòa Thánh công nhận