VATICAN - ĐGH Gioan Phaolô II ngày hôm nay đã gặp gỡ với các giám mục thuộc hai tiều bang Pennsylvania và New Jersey, các vị đã trình bày cho ĐGH về khủng hoảng niềm tin của giáo dân đối với giới lãnh đạo Giáo Hội Hoa Kỳ sau những vụ tai tiếng tính dục. ĐGH nói ngài đã lắng nghe và nhận định rằng Giáo Hội tại Hoa Kỳ bị chao đảo vì vụ tai tiếng tính dục cần phải làm việc tiến tới một cuộc canh tân.
Ngài nhấn mạnh rằng: “Tôi tin rằng hôm nay, ở chính giây phút khẩn thiết trong lịch sử, Giáo Hội sẽ tìm ra những nguồn cho một cuộc tự canh tân chính hiệu trong sự khôn ngoan, cái nhìn xa và lòng nhiệt thành của các Giám Mục trổi vượt vì sự thánh thiện của các vị”.
Vụ tai ttiếng tính dục năm 2002 đã bột phát và đã “bao phủ một màn đen” trên toàn Giáo Hội tại Hoa Kỳ, thế nhưng ĐGH nói các giám mục không được tỏ vẻ rời xa đoàn chiên hay các linh mục của mình. Ngài nói: “Giai đoạn đau thương tự kiểm điểm, hậu quả của những biến cố trong 2 năm vừa qua, sẽ mang lại những hoa quả tinh thần chỉ khi nào nó dẫn toàn thể Công Đồng Dân Chúa Hoa Kỳ vào sự hiểu biết sâu xa hơn chính bản chất và sứ mạng chính hiệu của Giáo Hội”.
ĐGH cũng nói thêm rằng: "Trong những hoàn cảnh hiện tại của Giáo Hội tại Mỹ, thì cần phải có tiến trình tự tìm ra ý Chúa và cần những phê bình về một vài đường lối điều hành quản trị, những thể thức mà nó có thể gây ra nguy hiểm là làm cho chủ chăn xa với đoàn chiên của mình”.
Ngài nhấn mạnh rằng: “Tôi tin rằng hôm nay, ở chính giây phút khẩn thiết trong lịch sử, Giáo Hội sẽ tìm ra những nguồn cho một cuộc tự canh tân chính hiệu trong sự khôn ngoan, cái nhìn xa và lòng nhiệt thành của các Giám Mục trổi vượt vì sự thánh thiện của các vị”. Vụ tai ttiếng tính dục năm 2002 đã bột phát và đã “bao phủ một màn đen” trên toàn Giáo Hội tại Hoa Kỳ, thế nhưng ĐGH nói các giám mục không được tỏ vẻ rời xa đoàn chiên hay các linh mục của mình. Ngài nói: “Giai đoạn đau thương tự kiểm điểm, hậu quả của những biến cố trong 2 năm vừa qua, sẽ mang lại những hoa quả tinh thần chỉ khi nào nó dẫn toàn thể Công Đồng Dân Chúa Hoa Kỳ vào sự hiểu biết sâu xa hơn chính bản chất và sứ mạng chính hiệu của Giáo Hội”.
ĐGH cũng nói thêm rằng: "Trong những hoàn cảnh hiện tại của Giáo Hội tại Mỹ, thì cần phải có tiến trình tự tìm ra ý Chúa và cần những phê bình về một vài đường lối điều hành quản trị, những thể thức mà nó có thể gây ra nguy hiểm là làm cho chủ chăn xa với đoàn chiên của mình”.