Sống trong gia đình có 3 người con xin đi tu.
Boston: Đức Giám Mục về hưu thuộc Tổng Giáo Phận Phục Vụ Quân Lực Hoa Kỳ, từng được tưởng thưởng Anh Dũng Bội Tinh Huy Chương Đồng khi còn làm Tuyên Ủy cho binh chủng Không Quân Hoa Kỳ phục vụ tại Việt Nam đã từ trần tại Milton thuộc vùng ngoại ô bang Boston, hưởng thọ 78 tuổi.
Thánh Lễ an táng đã được cử hàng vào ngày 27/8 tại nhà thờ Thánh Gregoryô Cả, là giáo xứ nơi Ngài sinh trưởng tại vùng Dorchester. Đức Giám Mục đã qua đời tại bịnh viện Milton sau một thời gian bị bệnh ung thư ruột.
Đức Giám Mục Glynn được tấn phong làm giám mục phó cho Tổng Giáo Phận Quân Đội vào năm 1991 và Ngài xin về hưu vào năm 2002.
Trong khi còn là thành viên trong Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vào năm 1999, Đức Cha đã tham dự với các nhà lãnh đạo tôn giáo và những khuôn mặt nổi bật trong chiến dịch ủng hộ một hiệp ước cấm thử vũ khí nguyên tử và những chiều kích giảm nợ nước ngoài đối với các quốc gia nghèo đói.
Vào ngày 7/10/1999 trong cuộc họp báo, Đức Cha đã nói hiệp ước cấm thử vũ khí nguyên tử "không phải chỉ là phương thế chính trị hay luật pháp nhưng nó còn là một sư cam kết về mặt luân lý".
"Chúng ta không thể tín nhiệm thúc giục người những quốc gia khác hủy bỏ vũ khí nguyên tử nếu chúng ta không sẵn lòng phê chuẩn hiệp ước cấm thử vũ khí nguyên tử".
Một tháng sau đó, Đức Cha đã liên kết với ca sĩ Bono trong ban nhạc U2 và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác để vận động và yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua những chiều kích để giảm nợ cho những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới.
Vào ngày 4/11/1999, trong buổi họp báo Đức Cha đã dựa vào ý nghĩa Kinh Thánh Cựu Ước trong năm Thánh để củng cố đến việc xóa nợ, "cải thiện những sai lầm cổ hũ, tái lập công chính và công bình".
"Khi chúng ta xét lại thế nào đến truyền thống này có thể áp dụng cho thời đại chúng ta, không còn gì nhấn mạnh hơn đến công lý và công bình hơn là món nợ"
Đức Cha cũng là một người cổ động mạnh mẽ đến việc phục vụ tôn giáo cho các binh sĩ trong lực lương quân đội bảo an của Liên Hiệp Quốc.
Vào năm 1994 trong Hội Nghị với các Giám Mục phục vụ cho các lực lượng quân đội tại Vatican, Đức Giám Mục Glynn đã nói đến Hoa Kỳ thành lập lực lượng quân đội bảo an đến từ nhiều quốc gia cho Liên Hiệp Quốc, thì phải đảm bảo sao cho các binh sĩ có được những nhu cầu tôn giáo cần thiết.
"Chúng tôi không chỉ nói đến lực lượng tuyên úy tại Liên Hiệp Quốc, nó là điều không thực tế" nhưng nói đến sự cần thiết hợp tácvới các ban tuyên úy từ các quốc gia.
Cậu John J. Glynn sinh ngày 6/8/1926 tại Boston trong một gia đình có 3 người con xin đi tu. Theo học tại trường Latinh tại Boston và Chủng Viện St John tại Brighton. Thầy Glynn được truyền chức Linh Mục vào năm 1951. Được nhiều bài sai mục vụ tại các giáo xứ trước khi gia nhập Lực Lượng Tuyên Úy Không Quân vào năm 1960.
Cha Glynn đã phục vụ cho quân đội tại Hoa Kỳ và Thái Bình Dương, kể cả hai lần đến phục vụ cho binh sĩ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong thời gian phục vụ từ năm 1965-1966 tại Việt Nam, Cha Glynn đã được tưởng thưởng Anh Dũng Bội Tinh Huy Chương Đồng. Ngài cũng là Tuyên Úy Trưởng trong Học Viện Không Quân Hoa Kỳ tại Washington và Học Viện Không Quân Hoa Kỳ t.ai Annapolis, Md. Cha Glynn rời khỏi chức vụ tuyên úy trong quân đội Hoa Kỳ với cấp bậc đại úy.
Vào tháng 5/1986, Cha được bổ nhiệm làm việc trong văn phòng trung ương các giáo sĩ phục vụ quân đội trong Bộ Giám Mục tại Vatican. Vào năm 1990, Ngài được bổ nhiệm làm phó Chưởng Ấn và Chưởng Ấn trong Tổng Giáo Phận Quân Đội Hoa Kỳ nay đặt trụ sở tại Washington.
Cha được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô bổ nhiệm làm Giám Mục vào ngày 10/12/1991 và được chính Đức Thánh Cha thụ phong Giám Mục trong lễ Hiển Linh vào ngày 6/1/1992 tại Đền Thờ Thánh Phêrô- Vatican.
Đức Cha John J. Glynn ra đi còn để lại 2 người em trai là James Glynn tại Milton, Đức Ông William Glynn tại Duxbury và một người em gái là Nữ Tu Mary Glynn tại Milton.
Boston: Đức Giám Mục về hưu thuộc Tổng Giáo Phận Phục Vụ Quân Lực Hoa Kỳ, từng được tưởng thưởng Anh Dũng Bội Tinh Huy Chương Đồng khi còn làm Tuyên Ủy cho binh chủng Không Quân Hoa Kỳ phục vụ tại Việt Nam đã từ trần tại Milton thuộc vùng ngoại ô bang Boston, hưởng thọ 78 tuổi.
Thánh Lễ an táng đã được cử hàng vào ngày 27/8 tại nhà thờ Thánh Gregoryô Cả, là giáo xứ nơi Ngài sinh trưởng tại vùng Dorchester. Đức Giám Mục đã qua đời tại bịnh viện Milton sau một thời gian bị bệnh ung thư ruột.
Đức Giám Mục Glynn được tấn phong làm giám mục phó cho Tổng Giáo Phận Quân Đội vào năm 1991 và Ngài xin về hưu vào năm 2002.
Trong khi còn là thành viên trong Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vào năm 1999, Đức Cha đã tham dự với các nhà lãnh đạo tôn giáo và những khuôn mặt nổi bật trong chiến dịch ủng hộ một hiệp ước cấm thử vũ khí nguyên tử và những chiều kích giảm nợ nước ngoài đối với các quốc gia nghèo đói.
Vào ngày 7/10/1999 trong cuộc họp báo, Đức Cha đã nói hiệp ước cấm thử vũ khí nguyên tử "không phải chỉ là phương thế chính trị hay luật pháp nhưng nó còn là một sư cam kết về mặt luân lý".
"Chúng ta không thể tín nhiệm thúc giục người những quốc gia khác hủy bỏ vũ khí nguyên tử nếu chúng ta không sẵn lòng phê chuẩn hiệp ước cấm thử vũ khí nguyên tử".
Một tháng sau đó, Đức Cha đã liên kết với ca sĩ Bono trong ban nhạc U2 và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác để vận động và yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua những chiều kích để giảm nợ cho những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới.
Vào ngày 4/11/1999, trong buổi họp báo Đức Cha đã dựa vào ý nghĩa Kinh Thánh Cựu Ước trong năm Thánh để củng cố đến việc xóa nợ, "cải thiện những sai lầm cổ hũ, tái lập công chính và công bình".
"Khi chúng ta xét lại thế nào đến truyền thống này có thể áp dụng cho thời đại chúng ta, không còn gì nhấn mạnh hơn đến công lý và công bình hơn là món nợ"
Đức Cha cũng là một người cổ động mạnh mẽ đến việc phục vụ tôn giáo cho các binh sĩ trong lực lương quân đội bảo an của Liên Hiệp Quốc.
Vào năm 1994 trong Hội Nghị với các Giám Mục phục vụ cho các lực lượng quân đội tại Vatican, Đức Giám Mục Glynn đã nói đến Hoa Kỳ thành lập lực lượng quân đội bảo an đến từ nhiều quốc gia cho Liên Hiệp Quốc, thì phải đảm bảo sao cho các binh sĩ có được những nhu cầu tôn giáo cần thiết.
"Chúng tôi không chỉ nói đến lực lượng tuyên úy tại Liên Hiệp Quốc, nó là điều không thực tế" nhưng nói đến sự cần thiết hợp tácvới các ban tuyên úy từ các quốc gia.
Cậu John J. Glynn sinh ngày 6/8/1926 tại Boston trong một gia đình có 3 người con xin đi tu. Theo học tại trường Latinh tại Boston và Chủng Viện St John tại Brighton. Thầy Glynn được truyền chức Linh Mục vào năm 1951. Được nhiều bài sai mục vụ tại các giáo xứ trước khi gia nhập Lực Lượng Tuyên Úy Không Quân vào năm 1960.
Cha Glynn đã phục vụ cho quân đội tại Hoa Kỳ và Thái Bình Dương, kể cả hai lần đến phục vụ cho binh sĩ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong thời gian phục vụ từ năm 1965-1966 tại Việt Nam, Cha Glynn đã được tưởng thưởng Anh Dũng Bội Tinh Huy Chương Đồng. Ngài cũng là Tuyên Úy Trưởng trong Học Viện Không Quân Hoa Kỳ tại Washington và Học Viện Không Quân Hoa Kỳ t.ai Annapolis, Md. Cha Glynn rời khỏi chức vụ tuyên úy trong quân đội Hoa Kỳ với cấp bậc đại úy.
Vào tháng 5/1986, Cha được bổ nhiệm làm việc trong văn phòng trung ương các giáo sĩ phục vụ quân đội trong Bộ Giám Mục tại Vatican. Vào năm 1990, Ngài được bổ nhiệm làm phó Chưởng Ấn và Chưởng Ấn trong Tổng Giáo Phận Quân Đội Hoa Kỳ nay đặt trụ sở tại Washington.
Cha được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô bổ nhiệm làm Giám Mục vào ngày 10/12/1991 và được chính Đức Thánh Cha thụ phong Giám Mục trong lễ Hiển Linh vào ngày 6/1/1992 tại Đền Thờ Thánh Phêrô- Vatican.
Đức Cha John J. Glynn ra đi còn để lại 2 người em trai là James Glynn tại Milton, Đức Ông William Glynn tại Duxbury và một người em gái là Nữ Tu Mary Glynn tại Milton.