(Mariamabad 8/9/2004). Trong tuần qua, tại Mariamabad, cách Lahore 80km, đã diễn ra Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc Pakistan lần thứ 55. Trong thánh lễ bế mạc Chúa Nhật, trước đông đảo anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Mariamabad, Đức Cha Lôrenô John Saldanha, Tổng Giám Mục Lahore đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến gia đình và phò sự sống.

Trước hết, Đức Cha đã nhấn mạnh đến những điểm then chốt về gia đình như đã được thảo luận trong phiên họp của Hội Đồng Giám Mục Á Châu tại Hán Thành. Theo Đức Cha Saldanha, tôn trọng lẫn nhau, thẳng thắn và cởi mở là những điểm quan yếu cho một gia đình hạnh phúc. Ngài cũng nhấn mạnh đến tình trạng phá thai đang bắt đầu tràn lan tại Pakistan. Đức Cha nhìn nhận rằng tỷ lệ gia tăng dân số tại Pakistan hiện nay rất cao so với nhiều nước trên thế giới và có thể ảnh hưởng đến mức sống của xã hội Pakistan. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn giữ lập trường chống phá thai vì “Phá thai là giết hại thai nhi”.

Tuy phá thai chưa phải là vấn đề nghiêm trọng trong xã hội Pakistan, ly dị là một vấn đề ngày càng trầm trọng. Đức Cha nhấn mạnh rằng “Điều gì Chúa đã kết hiệp thì con người không được phân rẽ” (Mt. 19:6)

Dịp này, Đức Cha cũng lên án việc tiêu hoang xa xỉ và những lễ tục không phù hợp với đức tin Công Giáo vẫn thường diễn ra trong các hôn lễ.

Đức Cha nhắn nhủ các gia đình hãy thận trọng nhiều hơn đến phim ảnh, truyền hình và Internet là những thứ “có thể chuyển tải những ý niệm vô luân về tình yêu, tính dục và hôn nhân”. Người làm cha làm mẹ phải chịu trách nhiệm về vấn đề sử dụng các phương tiện truyền thông trong gia đình.

Dịp Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc Pakistan tại Mariamabad năm nay, người dân Pakistan cũng có thêm một tin vui mừng. Con đường đất dẫn vào Đền Thánh Đức Mẹ sắp được nâng cấp thành đường nhựa hai chiều giao thông. Đây là nhờ công của ông Akram Masih Gill, đại biểu Quốc Hội Pakistan. Ông Akram Masih Gill cho biết ông thường đến khấn với Đức Mẹ tại đây và đã hứa rằng nếu được trúng cử vào Quốc Hội Pakistan, ông sẽ vận động làm con đường nhựa dẫn vào đền Đức Mẹ. Nay, chính quyền Pakistan đã chịu khởi công xây cất con đường trên.