(Giêrusalem 6/9/2004). Các cuộc thương thảo giữa Vatican và Do Thái đã khởi sự lại vào hôm nay, thứ Hai 6/9/2004 sau một năm Do Thái đơn phương hoãn vô thời hạn các cuộc đàm phán song phương. Cuộc họp hôm nay là kết quả của cuộc gặp gỡ hôm 5/7/2004. Tưởng cũng nên nhắc lại là Do Thái, dưới áp lực mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã phải ngồi vào bàn hòa đàm hồi tháng 7 năm nay và hai bên đã đồng ý có các cuộc gặp gỡ chính thức từ thứ Hai 6/9/2004 đến hết ngày thứ Năm 9/9/2004.

Đại diện Vatican, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Giêrusalem là Đức Cha Pietro Sambi đã tỏ vẻ lạc quan nhưng rất dè dặt. Chính vì thế, ngài không đưa ra bất cứ một bản tuyên bố báo chí nào trước khi cuộc họp bắt đầu. Trong cuộc điện đàm qua điện thoại với AsiaNews, Đức Cha cho biết: “Liên quan đến việc tái tục các cuộc thương thảo, tôi sẽ đợi cho đến khi nào xong tất cả mới có thể nhận định về các thành quả”.

Trong quá khứ, Do Thái thường tỏ ra thiếu thiện chí trong các cuộc thương thảo với Tòa Thánh và thường cố tình kéo dài cách vô lý những điều lẽ ra dễ dàng thống nhất giữa đôi bên.

Ông Oded Ben Hur, đại sứ Do Thái tại Vatican, như thường lệ, đã mau lẹ đưa ra các tuyên bố rất lạc quan: “Chúng tôi vui mừng về sự tái tục các cuộc đàm phán. Về phía Do Thái, chúng tôi đã rất sẵn sàng và hy vọng có thể đi đến kết luận mà tôi hy vọng có thể xảy ra vào cuối năm nay hay đầu năm tới. Đến nay, chúng tôi phải giải quyết một số khó khăn nhất định trong việc diễn dịch các nguyên tắc luật pháp của Do Thái liên quan đến thỏa hiệp. Dẫu sao, tôi mới trở lại đây từ Do Thái và tôi có ấn tượng rằng đã có tiến triển. Tôi hy vọng điều này sẽ trở nên hiển nhiên trong kỳ họp sắp tới. Thật là đáng tiếc nếu các cuộc thương thảo kéo dài quá lâu. Tuy thế, cũng không nên đặt kỳ vọng quá cao và hy vọng rằng các kết quả nhất thiết phải xảy đến trong kỳ họp này.”

Trong các cuộ thương thảo sắp tới đây, nhiều vấn đề gay go sẽ được đưa ra bàn thảo như vấn đề tài sản của Giáo Hội Công Giáo và tình trạng miễn thuế của các cơ quan thuộc Giáo Hội Công Giáo. Những điều này, thực ra đã được đề cập trong Hiệp Định Căn Bản giữa Do Thái và Vatican đưa ra ngày 30/12/1993 nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Do Thái và Vatican vào tháng 6/1994.

Khi ký Hiệp Định Căn Bản, Tòa Thánh chấp nhận thỉnh cầu Do Thái muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican. Ngược lại, Do Thái cam kết sẽ ký với Tòa Thánh các hiệp định cụ thể nhằm bảo đảm các quyền lợi của Tòa Thánh tại Thánh Địa và bảo đảm tự do tôn giáo. Do Thái hứa tu chính hiến pháp để có thể thực thi các điều khoản trong Hiệp Định Căn Bản và các hiệp định trong tương lai. Tuy nhiên, cho đến nay, chẳng có hiệp định cụ thể nào được ký kết và Do Thái cũng chưa bao giờ tu chính hiến pháp cho phù hợp với Hiệp Định Căn Bản. Tệ hại hơn, hồi tháng 8/2003, Do Thái đã đơn phương chấm dứt tất cả các cuộc đàm phán với Tòa Thánh.