ROME 2 /09/04 - Đức Hồng Y người Nhật làm việc tại Tòa Thánh Vatican vừa lên tiếng cho rằng Giáo Hội Á Châu bị “Tây Phương hóa quá mức và Ngài nghĩ rằng các vị Giám Mục địa phương nên được cho thêm tự do để thích ứng với nền văn hóa quốc gia của họ

Đức Hồng Y Stephen Fumio Hamao, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân đã tuyên bố với tờ nguyệt san Jesus phát hành ở Ý rằng câu chuyện Phúc Âm và hình ảnh đức Giêsu rất hấp dẫn với đồng bào của Ngài, nhưng giáo lý và thần học Tây Phương quá xa cách với văn hóa Nhật Bản do đó đã không xâm nhập vào được trái tim dân chúng. Kitô Giáo đã được trình bày cho người Á Châu trong kiểu cách quá trí thức và luật lệ luân lý quá nghiêm khắc. Ngài cũng thêm rằng cả vấn đề phụng vụ nữa cũng phải thích hợp với văn hóa Á Châu. Ngài nói rằng: “Có Giáo Hội Công Giáo Đông Phương nhưng chẳng Đông Phương chút nào mà chỉ là Tây Phương trong các đường hướng phụng vụ”. Ngài nói: “Không phải chỉ có đơn thuần đưa ngôn ngữ bản xứ vào việc cử hành các nghi thức phụng vụ là đủ, mà các Giám Mục địa phương phải được thẩm quyền rộng rãi hơn về các vấn đề phiên dịch nghi thức phụng vụ, vì các Ngài đã được trang bị và hiểu biết tâm lý dân chúng sẽ đáp ứng thế nào về việc dùng các ngôn từ trong phụng vụ”.

Đức Hồng Y Hamao tuyên bố với tờ Jesus rằng những vấn đề hội nhập văn hóa phải được giải quyết sau khi đã bàn thảo với các vị Giám Mục trên thế giới. “Vì lý do này, Ngài nói, trong phiên họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu, tôi đã ủng hộ việc triệu tập Công Đồng Vatican Thứ Ba”.