VATICAN—Các Giám Mục và Hồng Y thuộc Hội Ðồng Phong Thánh Tòa Thánh hôm Thứ Ba 24.09.2002 đã công nhận rằng, Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã suốt cuộc đời sống nhân đức ở mức độ anh hùng.

Sự công nhận này, qua cuộc điều tra thật kỹ lưỡng và nghiêm túc (gồm 80.000 trang được nghiên cứu), nói lên một bước quyết định cho việc phong thánh của Mẹ. Mẹ Têrêsa là một nữ tu, đã chào đời tại thủ đô Skopje nước Macedonia và đã tạ thế ngày 05.09.1997.

Vào ngày 01.10.2002 các Hồng Y và Giám Mục sẽ hội kiến một lần nữa, để bàn luận về một phép lạ, mà do sự can thiệp của Agne Gonxha Bojalixure (tên thật của Mẹ). Ðó là việc chữa lành cho một phụ nữ bị ung thư tử cung.

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sau thời gian lưu ngụ tại nhà nghỉ hè giáo hoàng Castel Gandolfo, cách Roma độ 30km hướng đông nam, khu rặng núi Albane, Ngài sẽ tham dự cuộc hội nghị và rất có thể trực tiếp ban hành một sắc lệnh công nhận nhân đức anh hùng cũng như phép lạ của Mẹ Têrêsa.

Mẹ đã qua đời cách nay 5 năm và có thể được phong thánh vào năm 2003. Trong thời đại hiện nay, quá trình phong thánh cho Mẹ được thực hiện với một tốc độ kỷ lục chưa từng có: Tiến trình phong thánh đã được chính thức bắt đầu vào ngày 26.7.1999, như thế là ngót hai năm sau khi Mẹ qua đời vào năm 1997. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Mẹ là người được giải Nobel Hòa Bình vào năm 1979.

Mặc dù theo giáo luật, Thủ tục phong thánh chỉ được phép thực hiện sớm nhất là 5 năm sau khi đương sự chết, nhưng Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đặc biệt miễn điều lệ này cho vị sáng lập Dòng "Thừa Sai Bác Ái".