Kathmandu - LM Justin, người Nepal thuộc giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời ở Kathmandu, nước Nepal, hôm nay trong một cuộc phỏng vấn với AsiaNews than phiền rằng: “Người Kitô hữu giờ đây trở thành đối tượng cho các cuộc biểu tình. Nhà chức trách địa phương đã ra lệnh cho chúng tôi không được rời họ đạo của mình bởi vì nguy hiểm. Dân chúng đổ tội cho Hoa Kỳ về cái chết của 12 con tin bị phiến quân Iraq bắt và đã hành hình. Đối với người Nepal thì người Mỹ được coi là Kitô hữu, và chúng tôi người Kitô hữu cũng bị chung số phận và trong tình trạng nguy hiểm cho số mạng”.

Tại thủ đô của Nepal, các cuộc biểu tình và chống đối chính phủ công khai đã diễn ra. Dân chúng cho rằng chính quyền có trách nhiệm nhưng đã không giải cứu 12 con tin và để họ bị giết chết. Một đền Hồi giáo đã bị tấn công và hôm nay đến lượt các nhà thờ Thiên Chúa giáo bị đe dọa. Vì dân chúng Nepal cho rằng Hoa Kỳ là quốc gia Kitô giáo. Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq, nên mới có vụ bắt cóc con tin. Hoa Kỳ phải trách nhiệm, do vậy người Kitô hữu tại Nepal cũng có trách nhiệm.

Nepal có 23 triệu dân, trong đó 75% là Ân giáo, 8% là Phật giáo, 4% là Hồi giáo. Số còn lại chừng 500,000 người là Kitô hữu, trong đó có chừng 7,000 người là Công giáo.

Theo lời của LM Justin cho biết thì vào đêm hôm qua, dân chúng đã bao vây các ngôi nhà của giáo xứ của Ngài. Các nhà thờ Tin Lành cách thủ đô Kathmandu chừng 20 cây số cũng bị dân chúng bao vây.