Sudan: Lo lắng trước “tình hình bi thảm ở Darfur”, các Hội đồng Giám Mục Công Giáo Sudan đã lên tiếng kêu gọi đến Liên Hiệp Quốc (UN), cộng đồng quốc tế, chính phủ Sudan và hai phòng trào phiến loạn SLA-M (Phong trào vũ trang Giải phóng Sudan) và JEM (Phong trào Công lý và Bình đẳng) giúp đỡ người dân Sudan hiện đang gặp khó khăn, kêu gọi “tất cả những người yêu chuộng công lý và hoà bình giúp sức cầu nguyện và giúp đỡ những người đau khổ ở Darfur”.
Tuyên bố được đưa ra dài 13 đoạn tổng cộng 60 dòng với tựa đề: “Tuyên bố của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Sudan về tình hình nguy kịch ở Darfur”. Năm đoạn đầu tổng kết về tình hình ở vùng viễn Tây nơi có cuộc xung đột đang xảy ra. Các Giám Mục, hiện đang ở Jinja (Uganda) nói rằng: Trong một năm rưỡi qua, có khoảng 350.000 người mất người thân và theo dự báo con số này sẽ gia tăng trong những ngày tới do trở ngại của các cơ quan viện trợ trong việc giữ gìn mạng sống người dân”.
Họ lưu ý rằng “Janjaweed (những băng cướp du mục Arab) không nên mua các loại vũ khí tinh vi, và quân trang quân dụng” khi mà họ không đủ ngân quỹ để trả và và “họ không nên có máy bay ném bom để ném vào thường dân vô tội”. Các Giám Mục cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế dùng áp lực lên chính phủ Sudan không chỉ ngừng giao tranh với Janjaweed mà còn phải giải giáp chúng tức thì và đem thủ phạm ra trước pháp luật”, “nếu chính phủ của Khartoum không tự nguyện bảo đảm trách nhiệm này thì chúng tôi khẩn khoản kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp khẩn cấp. Nhân tố thời gian có tính quyết định để giữ gìn những sinh mạng vô tội và quý giá”.
Các Giám Mục cũng kêu gọi chính phủ Sudan “mở rộng cánh cửa” cho các cơ quan nhân đạo, “tôn trọng phẩm giá của người dân” và “ngồi lại với nhau và đàm phán ngay và đưa ra các giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột”. Các Giám Mục nhắc với hai phong trào phiến loạn rằng: “chiến tranh không là đường hướng tốt nhất để bày tỏ bất bình (...) Chiến tranh và giết chóc không giải quyêt được vấn đề”. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế tránh “thảo luận và thoả hiệp xa vời”: “Không có chổ trống cho những tuyên bố, thương thảo và bàn cãi xa vời. Đây là lúc hành động để gìn giữ người dân vô tội”. Họ cũng thúc giục Liên Hiệp Quốc “bảo đảm làm tròn trách nhiệm của mình”: “Nạn tàn sát khủng khiếp các sắc tộc Phi Châu ở Darfur là thanh trừ sắc tộc (...) cộng đồng quốc tế phải can thiệp và đưa ra các biện pháp trợ giúp cần thiết”.
Các Giám Mục cũng nói rằng các cuộc đàm phán hoà bình đang diễn ra ở Naivasha (Kenya) về miền Bắc Sudan không được né tránh trường hợp của Darfur. Các ngài kết luận: “Bằng cách này chúng tôi lưu ý rằng có mâu thuẫn trong đàm phán hoà bình với những cái khác là hoàn toàn bị loại trừ (...) Chúng tôi nhấn mạnh rằng hoà bình mà không có công lý thì không phải là hoà bình”.
Tuyên bố được đưa ra dài 13 đoạn tổng cộng 60 dòng với tựa đề: “Tuyên bố của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Sudan về tình hình nguy kịch ở Darfur”. Năm đoạn đầu tổng kết về tình hình ở vùng viễn Tây nơi có cuộc xung đột đang xảy ra. Các Giám Mục, hiện đang ở Jinja (Uganda) nói rằng: Trong một năm rưỡi qua, có khoảng 350.000 người mất người thân và theo dự báo con số này sẽ gia tăng trong những ngày tới do trở ngại của các cơ quan viện trợ trong việc giữ gìn mạng sống người dân”. Họ lưu ý rằng “Janjaweed (những băng cướp du mục Arab) không nên mua các loại vũ khí tinh vi, và quân trang quân dụng” khi mà họ không đủ ngân quỹ để trả và và “họ không nên có máy bay ném bom để ném vào thường dân vô tội”. Các Giám Mục cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế dùng áp lực lên chính phủ Sudan không chỉ ngừng giao tranh với Janjaweed mà còn phải giải giáp chúng tức thì và đem thủ phạm ra trước pháp luật”, “nếu chính phủ của Khartoum không tự nguyện bảo đảm trách nhiệm này thì chúng tôi khẩn khoản kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp khẩn cấp. Nhân tố thời gian có tính quyết định để giữ gìn những sinh mạng vô tội và quý giá”.
Các Giám Mục cũng kêu gọi chính phủ Sudan “mở rộng cánh cửa” cho các cơ quan nhân đạo, “tôn trọng phẩm giá của người dân” và “ngồi lại với nhau và đàm phán ngay và đưa ra các giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột”. Các Giám Mục nhắc với hai phong trào phiến loạn rằng: “chiến tranh không là đường hướng tốt nhất để bày tỏ bất bình (...) Chiến tranh và giết chóc không giải quyêt được vấn đề”. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế tránh “thảo luận và thoả hiệp xa vời”: “Không có chổ trống cho những tuyên bố, thương thảo và bàn cãi xa vời. Đây là lúc hành động để gìn giữ người dân vô tội”. Họ cũng thúc giục Liên Hiệp Quốc “bảo đảm làm tròn trách nhiệm của mình”: “Nạn tàn sát khủng khiếp các sắc tộc Phi Châu ở Darfur là thanh trừ sắc tộc (...) cộng đồng quốc tế phải can thiệp và đưa ra các biện pháp trợ giúp cần thiết”.
Các Giám Mục cũng nói rằng các cuộc đàm phán hoà bình đang diễn ra ở Naivasha (Kenya) về miền Bắc Sudan không được né tránh trường hợp của Darfur. Các ngài kết luận: “Bằng cách này chúng tôi lưu ý rằng có mâu thuẫn trong đàm phán hoà bình với những cái khác là hoàn toàn bị loại trừ (...) Chúng tôi nhấn mạnh rằng hoà bình mà không có công lý thì không phải là hoà bình”.