Đức Hồng Y Angelo Sodano gởi một sứ điệp nhân danh đức Giáo Hoàng cho Tuần Phụng Vụ toàn quốc tại Italy
VATICAN CITY (Zenit.org) -Môt bức thư gởi nhân danh đức Giáo hoàng cho những người tham dự Tuần Phụng Vụ Toàn Quốc tại Italy nói, phụng vụ là một trường dạy sự thánh thiện giúp biến đổi sự sống thành môt sự cầu nguyện.
Chủ đề của Tuần Phụng Vụ là "Phung Vụ và sự Thánh Thiện. "Được tổ chức do Trung Tâm Hành động Phụng Vụ (CAL), biến cố này được duy trì suốt ngày thứ Sáu trong nhà thờ Thánh Pio of Pietrelcina đồ sộ tại San Giovanni Rotondo.
Đức Hồng Y Angelo Soda no nói với các tham dự viên trong thư "Qua những dấu bí tích, chúng ta uống từ những mạch cứu rỗi phải được uốn nắng và biến đổi cho tới khi cuộc sống chúng ta phù hợp với sự sống Chúa Kitô".
Trong bức thư gởi cho Đức Giám Mục Luca Bradolini nói thêm rằng: Do đó, "phụng vụ, vì tiếp xúc với những mầu nhiệm thánh, kêu mời chúng ta. ..hướng tới sự thánh thiện, đáp ứng với tiêng gọi tin mừng phải nên hoàn hảo như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn hảo, bức thư gởi giám mục Luca Brandolini of Sora-Aquino-Pontecorvo, nói thêm. Trong thư, Đức Gioan Phaolo II cũng gởi lời chào mừng những người tham dự Tuần Phụing Vụ.
Trong thư, Đức Hồng Y Sodano ám chỉ đến văn kiện đức Giáo hoàng "Novo Millennio Ineunte," trong đó Đức Gioan Phaolo II ghi chú ơn gọi phổ quát nên thánh, và nhu cầu cứu xét những chương trình mục vụ trong viển ảnh sự nên thánh.
Trong tông thư này, ngài qui chiếu đến "sự khẩn cấp trải rộng linh đạo mà trong một phạm vi rộng lớn được diễn tả chính xác trong sự cần thiết tái khám phá nghệ thuật cầu nguyện và giáo dục trong sự cầu nguyện."
Về điều này,Đức Hồng Y viết," phung vụ là một trường dạy sự thánh thiện, bởi vì phụng vụ giúp biến đổi sự sống thành sự cầu nguyện, cầu nguyện riêng cũng như cầu nguyện chung".
Trên thực tế, "sự tham gia đạo đức, ý thức và linh động trong những mầu nhiệm mà phụng vụ cử hành, kết hợp chúng ta với Chúa Kitô và bắt chúng ta luôn luôn khởi sự lại từ Chúa Kitô".
Đức Hồng Y nói tiếp trong bối cảnh này, Thánh Thể "cống hiến một gương mặt thật cho sự thánh thiện Kitô hữu" và là nơi "phát sinh nguồn mạch sư thánh thiện, bí quyết của việc tông đồ, và sự Tân Phúc Âm hóa".
Quốc Vụ Khanh Vatican ghi nhận rằng Tuần Phụng Vụ Toàn Quốc được tổ chức năm nay tại San Giovanni Rotondo, "quen thân với nhiều người bởi vì sự hiện diện của Padre Pio," đã được phong thánh vào hồi tháng Sáu 2002.
Trong "sự sống và mầu nhiệm của người khiêm tốn Capuchin, mọi sự đều nói về sự liên kết" hiện hữu giữa "phụng vụ và cách riêng những bí tích Thánh thể, sám hối và sự thánh thiện," Hồng y Sodano giải thich.
Theo hồng y, "bí quyết" của sự "gắn bó hoàn toàn" với Chúa Kitô là "sự cử hành hằng ngày Thánh thể và thừa tác vụ liên tục của tòa giải tội."
Đức Hồng Y khuyên rằng "Mong sao gương của Ngài đối với chúng ta là một sư thúc đẩy và khích lệ thực thi cũng một con đường khổ tu và thiêng liêng cho tới đỉnh sự trọn lành tin mừng."
Thư Hồng Y Sodano kết thúc bằng cách tỏ bày những cầu chúc của Đức Thánh Cha cho sự thành công những công trình Tuần Phụng vụ thứ 55, và sự cầu nguyện của ngài xin "sự phù hộ từ mẫu của Đức Maria Chí Thánh và sự cầu bàu của Thánh Pio Pietrelcina."
VATICAN CITY (Zenit.org) -Môt bức thư gởi nhân danh đức Giáo hoàng cho những người tham dự Tuần Phụng Vụ Toàn Quốc tại Italy nói, phụng vụ là một trường dạy sự thánh thiện giúp biến đổi sự sống thành môt sự cầu nguyện.
Chủ đề của Tuần Phụng Vụ là "Phung Vụ và sự Thánh Thiện. "Được tổ chức do Trung Tâm Hành động Phụng Vụ (CAL), biến cố này được duy trì suốt ngày thứ Sáu trong nhà thờ Thánh Pio of Pietrelcina đồ sộ tại San Giovanni Rotondo.
Đức Hồng Y Angelo Soda no nói với các tham dự viên trong thư "Qua những dấu bí tích, chúng ta uống từ những mạch cứu rỗi phải được uốn nắng và biến đổi cho tới khi cuộc sống chúng ta phù hợp với sự sống Chúa Kitô".
Trong bức thư gởi cho Đức Giám Mục Luca Bradolini nói thêm rằng: Do đó, "phụng vụ, vì tiếp xúc với những mầu nhiệm thánh, kêu mời chúng ta. ..hướng tới sự thánh thiện, đáp ứng với tiêng gọi tin mừng phải nên hoàn hảo như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn hảo, bức thư gởi giám mục Luca Brandolini of Sora-Aquino-Pontecorvo, nói thêm. Trong thư, Đức Gioan Phaolo II cũng gởi lời chào mừng những người tham dự Tuần Phụing Vụ.
Trong thư, Đức Hồng Y Sodano ám chỉ đến văn kiện đức Giáo hoàng "Novo Millennio Ineunte," trong đó Đức Gioan Phaolo II ghi chú ơn gọi phổ quát nên thánh, và nhu cầu cứu xét những chương trình mục vụ trong viển ảnh sự nên thánh.
Trong tông thư này, ngài qui chiếu đến "sự khẩn cấp trải rộng linh đạo mà trong một phạm vi rộng lớn được diễn tả chính xác trong sự cần thiết tái khám phá nghệ thuật cầu nguyện và giáo dục trong sự cầu nguyện."
Về điều này,Đức Hồng Y viết," phung vụ là một trường dạy sự thánh thiện, bởi vì phụng vụ giúp biến đổi sự sống thành sự cầu nguyện, cầu nguyện riêng cũng như cầu nguyện chung".
Trên thực tế, "sự tham gia đạo đức, ý thức và linh động trong những mầu nhiệm mà phụng vụ cử hành, kết hợp chúng ta với Chúa Kitô và bắt chúng ta luôn luôn khởi sự lại từ Chúa Kitô".
Đức Hồng Y nói tiếp trong bối cảnh này, Thánh Thể "cống hiến một gương mặt thật cho sự thánh thiện Kitô hữu" và là nơi "phát sinh nguồn mạch sư thánh thiện, bí quyết của việc tông đồ, và sự Tân Phúc Âm hóa".
Quốc Vụ Khanh Vatican ghi nhận rằng Tuần Phụng Vụ Toàn Quốc được tổ chức năm nay tại San Giovanni Rotondo, "quen thân với nhiều người bởi vì sự hiện diện của Padre Pio," đã được phong thánh vào hồi tháng Sáu 2002.
Trong "sự sống và mầu nhiệm của người khiêm tốn Capuchin, mọi sự đều nói về sự liên kết" hiện hữu giữa "phụng vụ và cách riêng những bí tích Thánh thể, sám hối và sự thánh thiện," Hồng y Sodano giải thich.
Theo hồng y, "bí quyết" của sự "gắn bó hoàn toàn" với Chúa Kitô là "sự cử hành hằng ngày Thánh thể và thừa tác vụ liên tục của tòa giải tội."
Đức Hồng Y khuyên rằng "Mong sao gương của Ngài đối với chúng ta là một sư thúc đẩy và khích lệ thực thi cũng một con đường khổ tu và thiêng liêng cho tới đỉnh sự trọn lành tin mừng."
Thư Hồng Y Sodano kết thúc bằng cách tỏ bày những cầu chúc của Đức Thánh Cha cho sự thành công những công trình Tuần Phụng vụ thứ 55, và sự cầu nguyện của ngài xin "sự phù hộ từ mẫu của Đức Maria Chí Thánh và sự cầu bàu của Thánh Pio Pietrelcina."