Chile: Toà án Chí Lợi đã quyết định tống giam để điều tra cựu thiếu tá quân đội Donato López trong một phiên toà về vụ sát hại linh mục Công Giáo Joan Alsina Hurtos 31 năm trước.

Vụ sát hại diễn ra vào ngày 11-9-1973, khi cựu tướng Augusto Pinochet Ugarte lên nắm quyền lực bằng cuộc đảo chính. Ngay ngày hôm đó vị linh mục dòng Don Bosco bị bắt bởi một nhóm quân đội tuần tra ở bên ngoài bệnh viện ‘San Juan de Dios’, thuộc Santiago, nơi ngài phục vụ và bị đưa vào một trại tạm giam. Vài ngày sau, có thể là ngày 19-9-1973, Cha Hurtos bị bắn chết cùng với vài người bị giam giữ khác trên một trong những chiếc cầu bắt qua sông Mapocho, một con sông chảy qua Santiago. Hôm 18-8-2004, thẩm phán Jorge Zepeda đã quy trách nhiệm về tội giết người chống lại López, người cầm đầu trung đoàn Yungay ở San Felipe, nơi có trại tạm giam được nói đến, vào thời điểm vụ bắn giết xảy ra.