Kenya:Giáo Hội Kenya đã đưa ra lời kêu gọi đến chính phủ và cộng đồng quôc tế viện trợ lương thực cho người dân sống ở các vùng bị ảnh hưởng của đợt hạn hán trầm trọng nhất trong lịch sử nước này.
Ủy ban Công lý và Hoà bình của Giáo phận Nakuru (Trung Tây) đã công bố rằng 8.000 gia đình hiện không có lương thực, con số này sẽ tăng lên gấp đôi trong vài ngày tới nếu những khẩu phần ăn không được gởi đến gấp, khi mà 9.000 gia đình khác hầu như hết lương thực dự trữ. Khó khăn trong việc thu hoạch mùa vụ đã bị tăng lên gấp bội do nạn đầu cơ ở những chợ đầu mối trong nước, nơi giá cả ngũ cốc đã tăng lên gấp ba. Theo một báo cáo gần đây, Chương trình Lương Thực Thế Giới (WFP, một chương trình viện trợ lương thực của Liên Hiệp Quốc) nói rằng hơn 2 triệu người cần viện trợ lương thực khẩn cấp. Hãng thông tấn Liên Hiệp Quốc đã xác nhận rằng Tổng Thống Mwai Kibaki đã lên tiếng yêu cầu giúp đỡ hồi giữa tháng Bảy.
Theo ước lượng, hiện nay 60% mùa màng bị mất ở năm tỉnh trong số tám tỉnh ở nước này, điều này có nghĩa là cần có 156.000 tấn lương thực viện trợ trong sáu tháng tới, với tổng trị giá lên đến 76 triệu Mỹ kim. Giám đốc WFP ở Kenya, Tesema Negash, nhấn mạnh rằng tình hình có thể sẽ xấu hơn trong vòng vài tháng tới (với một triệu người nữa có nguy cơ chết đói) nếu lượng mưa dự báo đến cuối năm cũng ít như năm ngoái. Vì lý do này, WFP đã kêu gọi ‘các nhà tài trợ’ quốc tế quyên góp 82 triệu Mỹ kim. Theo thống kê của chính phủ, các tỉnh bị ảnh hưởng tồi tệ nhất - ở bờ biển, miền Đông, Đông Bắc và vùng thung lũng Rift - sẽ cần lương thực viện trợ đến tháng Giêng năm tới.
Ủy ban Công lý và Hoà bình của Giáo phận Nakuru (Trung Tây) đã công bố rằng 8.000 gia đình hiện không có lương thực, con số này sẽ tăng lên gấp đôi trong vài ngày tới nếu những khẩu phần ăn không được gởi đến gấp, khi mà 9.000 gia đình khác hầu như hết lương thực dự trữ. Khó khăn trong việc thu hoạch mùa vụ đã bị tăng lên gấp bội do nạn đầu cơ ở những chợ đầu mối trong nước, nơi giá cả ngũ cốc đã tăng lên gấp ba. Theo một báo cáo gần đây, Chương trình Lương Thực Thế Giới (WFP, một chương trình viện trợ lương thực của Liên Hiệp Quốc) nói rằng hơn 2 triệu người cần viện trợ lương thực khẩn cấp. Hãng thông tấn Liên Hiệp Quốc đã xác nhận rằng Tổng Thống Mwai Kibaki đã lên tiếng yêu cầu giúp đỡ hồi giữa tháng Bảy.
Theo ước lượng, hiện nay 60% mùa màng bị mất ở năm tỉnh trong số tám tỉnh ở nước này, điều này có nghĩa là cần có 156.000 tấn lương thực viện trợ trong sáu tháng tới, với tổng trị giá lên đến 76 triệu Mỹ kim. Giám đốc WFP ở Kenya, Tesema Negash, nhấn mạnh rằng tình hình có thể sẽ xấu hơn trong vòng vài tháng tới (với một triệu người nữa có nguy cơ chết đói) nếu lượng mưa dự báo đến cuối năm cũng ít như năm ngoái. Vì lý do này, WFP đã kêu gọi ‘các nhà tài trợ’ quốc tế quyên góp 82 triệu Mỹ kim. Theo thống kê của chính phủ, các tỉnh bị ảnh hưởng tồi tệ nhất - ở bờ biển, miền Đông, Đông Bắc và vùng thung lũng Rift - sẽ cần lương thực viện trợ đến tháng Giêng năm tới.