LOURDES, France (Zenit.org)- Bác sĩ Patrick Theillier sẽ xem xét khi những người bịnh cho rằng những sự lành bịnh của mình do sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Chí thánh Maria,

Bác Sĩ Theillier có nhiệm vụ cứu xét những khẳng định về những sự lành bịnh lạ lùng. Bác Sĩ Thieiller là cha của 6 người con và là ông của 13 cháu, đã dành cuộc phỏng vấn về những việc làm của Bác Sĩ tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.

Việc làm của bác sĩ đòi hỏi cái gì?

Bác Sĩ Theillier: Với tư cách là bác sĩ tại Cơ quan Y tế Lộ Đức, tôi là bác sĩ thường trực duy nhất tại đền. Tôi có trách nhiệm về sự chăm sóc sức khỏe trong thời gian hành hương. Tôi cũng có trách nhiệm đón tiếp những bác sĩ đến đây và làm dễ dàng công việc của họ. Cùng với họ, chúng tôi bảo đảm sự chăm sóc sức khoẻ và giới thiệu những người bịnh tới các dịch vụ khẩn cấp của bịnh viện.

Tôi cũng là chủ tịch Hiệp Hội Y Tế Quốc tế Lộ Đức, gồm những người bịnh, bác sĩ và chuyên viên chăm sóc sức khỏe. Các nha sĩ, dược sĩ, v.v. đến đăng ký trong hiệp hội này. Những người tham gia hiệp hội thực hiện một công trình nghiên cứu so sánh về các trường hợp chữa lành, mà không tính đến các niềm tin của người ta.

Bác sĩ làm gì với những người nghĩ rằng họ đã trải qua một phép lạ?

Bác Sĩ Theillier: Tôi có môt vai trò bất thường đối với một bác sĩ, vì tôi chăm sóc những người đã được lành binh.

Tôi đã được giám mục tại Tarbes và Lộ Đức giao phó trách nhiệm cứu xét các người cho mình đã hưởng nhờ sự cầu bàu của Đức Mẹ Lộ Đức.

Dĩ nhiên, tôi không phân tích những phép lạ gán cho sư cầu bàu của các thánh khác, những phép lạ đó được cứu xét tại Roma. Lộ Đức là nơi duy nhất, bên ngoài Vatican, với môt cơ quan y tế để cứu xét những sự lành bịnh không thể giải thích được.

Không cần hành hương [đến đền]: Trong 66 trường hợp những sự lành bịnh được thừa nhận, có ba trường hợp không bao giờ đến Lộ Đức, nhưng nhờ cầu xin với Đức Bà Lộ Đức. Trong trường hợp một nửa số những người đã kinh nghiệm môt phép lạ, thì nước suối Lộ Đức đã đóng môt phần trong việc lành binh của họ.

Bác sĩ chứng thực một phép lạ cách nào?

Bác Sĩ Theillier: Ủy ban Y Tế Quốc Tế Lộ Đức [CMIL], là môt ủy ban tham khảo gòm lối 20 thành viên thường trực gồm các bác sĩ từ các bịnh viện trên khắp châu Âu, một năm đến họp một lần để cứu xét những hồ sơ quan trong hơn.

Trong số 50 trường hợp được báo cáo mỗi năm, lối 5 trường hợp phải nghiên cứu dài hạn. Các thành viên CMIL làm công việc của những nhà chuyên môn, tức là nghiên cứu sự thông tin chứa đưng trong các hồ sơ.

Phương diện khoa học phải được phân biệt với phương diện thiêng liêng. Sự lành bịnh phải vượt quá những luật được biết về sự tiến hóa cơn bịnh, và người đã kinh nghiệm phép lạ cũng phải công nhận ý nghĩa thiêng liêng của biến cố.

Muốn cho sự lành bịnh được thừa nhận là một phép lạ, phải hội đủ 7 tiêu chuẩn. Cần thiết chứng minh cơn bịnh, cơn bịnh phải trầm trọng, với một sự chẩn đoán đứt khoát. Cơn binh phải hữu cơ hay là bị gây nên bởi những tổn thương. Phải không có cách nào chữa trị khi được lành bịnh. Sư lành bịnh phải thình lình và tức khắc.

Sau cùng, sự đổi mới những nhiệm vụ phải hoàn toàn và lâu dài, không có thời kỳ nghỉ dưỡng bịnh.

Vì lý do này, sư công nhận môt phép lạ phải tốn nhiều năm. Một khi chúng tôi đã công nhận điều đó, sự lành bịnh phải được phổ biến do giám mục giáo phận nơi người kinh nghiệm có phép lạ lệ thuộc trong giáo phận đó.