BAGHDAD 18/08/04 - Làn sóng người Kitô Giáo Iraq đang ồ ạt kéo nhau ra nước ngoài sau vụ tấn công đồng loạt bằng bom vào các nhà thờ trong giờ lễ vào ngày Chúa Nhật 1 tháng 8 vừa qua làm 10 người chết 50 người bị thương.

Bộ Trưởng Di Cư của chính phủ lâm thời Iraq là bà Pascale Isho Warda ước tính có đến 40,000 người Kitô giáo rời khỏi đất nước Iraq trong vòng 10 ngày qua. Bà Bộ Trưởng là người Kitô Giáo duy nhất có chân trong chính phủ lâm thời Iraq. Bà nói với tờ báo bằng tiếng Ả Rập :Họ đi vì lý do mất an ninh và sau các vụ tấn công vào nhà thờ tại Baghdad va Mosul.

Bà Bộ Trưởng cũng nhận xét rằng các hoạt động khủng bố và tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng đe dọa đến toàn thể nhân dân Iraq. Và mới đây đặc biết nhắm vào người Kitô Giáo.

Các người Kitô Giáo sợ khủng bố đã phải bán nhà, ngưng các hoạt động làm ăn, bán cơ sở thương mại để xin tị nạn ở các vùng của người Kurdish ở Iraq, hoặc đi Jordan, Syria. Ước mong của họ là được định cư tại Úc Đại Lợi hay tại Thụy Điển là nơi đã có những công đồng người Iraq.

Dân số Iraq là 24 triệu người trong đó 700,000 người hay 3% là người Kitô Giáo. 600,000 trong số 700,000 người Kitô Giáo theo nghi lễ Chadean.