ATHENS, Hy Lạp - Chỉ còn vài ngày nữa là Thế Vận Hội Olympic sẽ được khai diễn tại Hy Lạp, các phái đoàn thể thao các nước đã tới đây, các du khách cũng đang tưng bừng nhập hội. Vài tuần trước Đức Gioan Phaolô II đưa ra lời kêu gọi nên “làm sống lại nền luân lý cao hơn trong ngành thể thao”. Tiếng gọi đó hơn lúc nào hết rất quan trọng cho thể thao thế giới và càng quan trọng hơn đối với Olympic tại Hy Lạp năm nay, vì chính từ thành Olympiad bên Hy Lạp mà Trò Chơi và Thi Thố Thể Thao đã khởi sự.
Vì ý thức được tầm quan trọng và ảnh hưởng của Olympic Thể Thao với một quốc gia có vinh dự tiếp đón các phái đoàn, Hy Lạp đã cố gắng hết sức về mọi phương diện để cho Olympic này được thành công. Chính quyền Hy Lạp đã tiêu phụ trội hơn 30% ngân sách dự trù cho Olympic năm nay, tức là đã chi phí cả thảy trên 6 tỉ Eurô (khoảng 7.3 tỉ mỹ kim) cho Olympic, có nghĩa là trung bình là $660 mỹ kim tính trên đầu mỗi người Hy Lạp. Đây là một hy sinh lớn lao và đáng kể.
Người ta cũng ước lượng rằng trong dịp thi đấu Olympic Thế Vận Hội cũng sẽ tiêu vào khoảng 7 tỉ Eurô, tức là gần 5% tổng số ngân sách quốc gia của Hy Lạp.
Với công trình xây cất mới và hệ thống đường xá, cư xá, và các tiện nghi khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách thập phương, Olympic năm nay đã hoàn toàn biến đổi bộ mặt của thành Athens, trở nên tiện lợi, tân tiến và đẹp đẽ hơn.
Tuy đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc cho Olympic này nhưng số lợi tức thu vào trong kỳ thế vận và sau thế vận sẽ không có kỳ vọng cao là bao nhiêu, vì đã tốn phí quá nhiều.
Nguyên vấn đề chi phí cho giữ an ninh không mà thôi đã tốn tới 1.2 tỉ Eurô, tức là gấp 6 lần cao hơn chi phí an ninh trong Thế Vận Sydney bên Úc vào năm 2000.
Cộng lại tất cả các phí tổn xây cất, hoạch định và sửa soạn cho Olympic trong vòng 4 năm qua, chính quyền Athens đã phải tốn mất trên 16 tỉ Eurô.
Thế nhưng tính về đường dài, lợi ích về tinh thần, văn hóa và kinh tế sẽ là những yếu tố quan trọng mà không tiền bạc nào có thể tính được.
Lấy tỉ dụ, vài năm trước đây nếu muốn lái xe vượt qua bán đão Hy Lạp từ Đông Sang Tây phải mất 2 giờ đồng hồ, nay vì đường xá tiện lợi chỉ còn mất có nửa tiếng đồng hồ mà thôi.
Về phương diện công ăn việc làm, hãng Coke là hãng bảo trỡ cho Thế Vận Hội đã thuê chừng 1,000 nhân công Hy Lạp chỉ để quảng cáo và phân phối Coke ngay từ tháng 6 năm 2004 vừa qua.
Các khu buôn bán tại Trung tâm Athens được chỉnh trang rộng rãi và tiện nghi hơn. Du khách tới Athens và Hy Lạp sẽ có dịp ôn lại nền văn minh cổ đại đã là nôi sinh của nền Dân Chủ, những huyền thoại, các triết thuyết, được dịp ngắm nhìn các công trình kiến trúc cổ điển của một nền văn minh đã một thời bá chủ khắp Tây Phương và Miền Tiểu Á.
Vì ý thức được tầm quan trọng và ảnh hưởng của Olympic Thể Thao với một quốc gia có vinh dự tiếp đón các phái đoàn, Hy Lạp đã cố gắng hết sức về mọi phương diện để cho Olympic này được thành công. Chính quyền Hy Lạp đã tiêu phụ trội hơn 30% ngân sách dự trù cho Olympic năm nay, tức là đã chi phí cả thảy trên 6 tỉ Eurô (khoảng 7.3 tỉ mỹ kim) cho Olympic, có nghĩa là trung bình là $660 mỹ kim tính trên đầu mỗi người Hy Lạp. Đây là một hy sinh lớn lao và đáng kể.
Người ta cũng ước lượng rằng trong dịp thi đấu Olympic Thế Vận Hội cũng sẽ tiêu vào khoảng 7 tỉ Eurô, tức là gần 5% tổng số ngân sách quốc gia của Hy Lạp. Với công trình xây cất mới và hệ thống đường xá, cư xá, và các tiện nghi khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách thập phương, Olympic năm nay đã hoàn toàn biến đổi bộ mặt của thành Athens, trở nên tiện lợi, tân tiến và đẹp đẽ hơn.
Tuy đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc cho Olympic này nhưng số lợi tức thu vào trong kỳ thế vận và sau thế vận sẽ không có kỳ vọng cao là bao nhiêu, vì đã tốn phí quá nhiều.
Nguyên vấn đề chi phí cho giữ an ninh không mà thôi đã tốn tới 1.2 tỉ Eurô, tức là gấp 6 lần cao hơn chi phí an ninh trong Thế Vận Sydney bên Úc vào năm 2000.
Cộng lại tất cả các phí tổn xây cất, hoạch định và sửa soạn cho Olympic trong vòng 4 năm qua, chính quyền Athens đã phải tốn mất trên 16 tỉ Eurô.
Thế nhưng tính về đường dài, lợi ích về tinh thần, văn hóa và kinh tế sẽ là những yếu tố quan trọng mà không tiền bạc nào có thể tính được.
Lấy tỉ dụ, vài năm trước đây nếu muốn lái xe vượt qua bán đão Hy Lạp từ Đông Sang Tây phải mất 2 giờ đồng hồ, nay vì đường xá tiện lợi chỉ còn mất có nửa tiếng đồng hồ mà thôi.
Về phương diện công ăn việc làm, hãng Coke là hãng bảo trỡ cho Thế Vận Hội đã thuê chừng 1,000 nhân công Hy Lạp chỉ để quảng cáo và phân phối Coke ngay từ tháng 6 năm 2004 vừa qua.
Các khu buôn bán tại Trung tâm Athens được chỉnh trang rộng rãi và tiện nghi hơn. Du khách tới Athens và Hy Lạp sẽ có dịp ôn lại nền văn minh cổ đại đã là nôi sinh của nền Dân Chủ, những huyền thoại, các triết thuyết, được dịp ngắm nhìn các công trình kiến trúc cổ điển của một nền văn minh đã một thời bá chủ khắp Tây Phương và Miền Tiểu Á.