Ngài than phiền sự lầm lẫn về những Vai trò trong Phụng vụ
CASTEL GANDOLFO:(Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II cảnh cáo khuynh hướng "giáo sĩ hóa giáo dân, " do những giải thích sai lầm về Công đồng Vatican II.

Khi chào một đoàn giám mục từ Tây Brasil đến Rome trong cuộc thăm viếng cứ mỗi năm năm, Đức Giáo hoàng nói trong bài phát biểu của ngài rằng ngày nay có một "sự lẫn lộn vai trò, " phát xuất từ những giải thích sai lầm thần học.

"Trong số mục tiêu thuộc cải tổ phụng vụ, như Công đồng Vatican II thành lập, có sự cần thiết cho tất cả giáo hữu tham gia trong những nghi lễ phụng vụ, " Đức Thánh Cha nói với các giám mục ngày thứ Bảy. "

"Nhưng, trong thực hành, trong những năm tiếp sau công đồng, muốn làm trọn ý muốn này, người ta tùy tiện mở rộng sự lẫn lộn về các nhiệm vụ đối với thừa tác vụ linh mục và vai trò giáo dân, " ngài giải thích.

Những dấu hiệu của sự lẫn lộn này la "sự đọc bừa bãi và đọc chung Kinh nguyện Thánh Thể, " "những bài giảng do giáo dân giảng" và "sự trao mình Chúa bởi người giáo dân. "

Những "lạm dụng trầm trọng này thường phát sinh trong những sai lầm giáo lý, cách riêng đối với bản tính Phụng vụ, chức linh mục chung người Kitô hữu, ơn gọi và sứ vụ người giáo dân, nhưng cũng sai lầm đối với thừa tác vụ phong chức của các linh mục, " Đức Giáo hoàng nhấn mạnh.

Đức Thánh Cha nói rằng một trong những hậu quả của hiện tượng này là "sự thiếu tuân giữ một số luật và nội qui giáo hội, sự giải thích tùy tiện về quan điểm 'thay thế, ' khuynh hướng 'giáo sĩ hóa' giáo dân, v. v. "


Mặc dầu "phụng vụ là hành động của toàn thể Thân thể Mầu nhiệm Chúa Kitô, của thân thể và các chi thể của Người, " điều thật là " không phải mổi người có chung một trách nhiệm, bởi vì không phải mọi người tham gia cùng một cách trong chức linh mục của Chúa Kitô.

Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng người tín hữu không được phong chức có thể "thực hiện một số trách nhiệm và nhiệm vụ hợp tác trong phục vụ mục vụ" chỉ "khi họ được chỉ định rõ ràng bởi các mục tử hiến thánh của mình, theo những chỉ thị của luật. "

Ngài nói rõ rằng các thành viên "hội đồng mục vụ giáo phận hay giáo xứ chỉ có quyền tư vấn và, do đó, không thể được coi như có quyền quyết định. "

Đức giáo hoàng nhấn mạnh rằng giám mục "phải nghe người tín hữu, giáo sĩ và giáo dân, để góp ý, " nhưng " những người đó không thể đưa ra một phán đoán quyết định trong Giáo hội, " vì "chính giám mục có trách nhiệm phân định và công bố, không phải vì vấn đề lương tâm mà thôi, mà còn như một thầy dạy đức tin. "

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha cũng quí chiếu về "việc tái thiết lập chức phó tế vĩnh viễn của những người nam có vợ, " điều này " tạo ra một sự phong phú quan trọng cho sứ vụ Giáo hội. "

Việc phục vụ này phải " luôn luôn hạn chế theo những chỉ thị của luật, bởi vì việc thực thi uy quyền thừa tác đầy đủ là phù hợp với các linh mục, " tránh những "những sự mơ hồ có thể làm rối loạn người tín hữu, nhất là trong những cử hành phụng vụ. "