LOURDES, Pháp - 08/08/04 - Công việc thường ngày của bác sĩ Patrick Theillier người Pháp không phải là khám bệnh cho các bệnh nhân như cảm cúm v.v.. mà là phân biệt trường hợp nào bệnh nhân được Đức Mẹ ở Lộ Đức chữa trị thực sự, trường hợp nào là tưởng tượng.
Bác sĩ Theillier làm việc ở văn phòng y khoa tại thánh địa Lộ Đức. Nơi đó hàng năm có hàng trăm ngàn bệnh nhân trên toàn thế giới đến cầu xin Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh.
Cuối tuần này Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II sẽ đến Lộ Đức kính viếng Đức Mẹ. Tại đây vào năm 1858 cô bé Bernadette Soubirous, 14 tuổi đã chứng kiến Đức Mẹ hiện ra và khám phá ra dòng suối. Nước suối này đã chữa trị bệnh nhiều người.
Bác sĩ Theillier năm nay 60 tuổi kể về nhiệm vụ hàng ngày của ông: Công việc chính của tôi là là phân biệt giữa đâu là thực tế, đâu là tưởng tượng, lắng nghe những lời mô tả về cơ thể, tâm lý, và kinh nghiệm tâm linh của các bệnh nhân khai là họ được Đức Mẹ chữa trị.
Công việc thứ hai của tôi là là tìm ra đâu là chuyện trung thực. Mỗi năm có vào khoảng 50 người đến văn phòng y khoa ở Lộ Đức và khai rằng họ được lành bênh nhờ phép lạ. Tuy nhiên chỉ có khoảng 4 đến 5 trường hợp là được đem ra điều tra và nghiên cứu cặn kẽ. Công việc đầu tiên tại văn phòng của tôi ở Lộ Đức là thẩm định những trường hợp lành bệnh cách hiển nhiên mà không giải thích được. Gặp trường hợp có nhiều chứng cớ đủ mạnh, tôi giới thiệu với Ủy Ban Giám Định Y Khoa Quốc Tế để họ điều tra thêm. Tôi ý thức rõ việc làm của tôi phải hoàn toàn độc lập với công việc của hàng giáo sĩ.
Sau một thời gian dài điều tra, Ủy Ban đưa ra lời khuyến cáo cho Đức Giám Mục địa phương nói có phải đây là trường hợp có nhiều khả năng khỏi bệnh nhờ phép lạ hay không.
Tại Lộ Đức, từ xưa đến nay mới chỉ có 66 trường hợp được chính thức tuyên bố khỏi bệnh nhờ phép lạ. Và lần cuối cùng có trường hợp này là vào năm 1987.
Bác sĩ Theillier làm việc tại Lộ Đức từ năm1998. Ông tuyên bố đời sống của ông được sung mãn thêm nhờ gặp gỡ các người hành hương và các bác sĩ đến Lộ Đức là nơi mà ông gọi là “Phòng thử nghiệm lành bệnh”
Trường hợp lành bệnh sau cùng nhờ phép lạ ở Lộ Đức là và năm 1987. Năm đó ông Jean Pierre Bely, người Pháp khai là ông mắc bệnh xơ cứng (sclerosis). Ông đã hoàn toàn khỏi bệnh nhờ phép lạ. Sau một cuộc điều tra dài, mãi đến năm 1999, tức 12 năm sau, trường hợp ông Bely mới được thừa nhận là lành bệnh nhờ phép lạ. Tòa thánh rất thận trọng trong vấn đề tuyên bố trường hợp nào là phép lạ.
Bác sĩ Theillier nói có khoảng 7000 trường hợp các bệnh nhân đã đến văn phòng y khoa ở Lộ Đức và khai là được lành bệnh, nhưng chỉ có khoảng 2300 trường hợp là thách thức giới y khoa phải chú ý đến.
Riêng bác sĩ Theillier kết luận rằng chắc chắn có nhiều trường hợp được lành bệnh nhờ phép lạ hơn là con số được chính thức ghi nhận.
Bác sĩ Theillier làm việc ở văn phòng y khoa tại thánh địa Lộ Đức. Nơi đó hàng năm có hàng trăm ngàn bệnh nhân trên toàn thế giới đến cầu xin Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh.Cuối tuần này Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II sẽ đến Lộ Đức kính viếng Đức Mẹ. Tại đây vào năm 1858 cô bé Bernadette Soubirous, 14 tuổi đã chứng kiến Đức Mẹ hiện ra và khám phá ra dòng suối. Nước suối này đã chữa trị bệnh nhiều người.
Bác sĩ Theillier năm nay 60 tuổi kể về nhiệm vụ hàng ngày của ông: Công việc chính của tôi là là phân biệt giữa đâu là thực tế, đâu là tưởng tượng, lắng nghe những lời mô tả về cơ thể, tâm lý, và kinh nghiệm tâm linh của các bệnh nhân khai là họ được Đức Mẹ chữa trị.
Công việc thứ hai của tôi là là tìm ra đâu là chuyện trung thực. Mỗi năm có vào khoảng 50 người đến văn phòng y khoa ở Lộ Đức và khai rằng họ được lành bênh nhờ phép lạ. Tuy nhiên chỉ có khoảng 4 đến 5 trường hợp là được đem ra điều tra và nghiên cứu cặn kẽ. Công việc đầu tiên tại văn phòng của tôi ở Lộ Đức là thẩm định những trường hợp lành bệnh cách hiển nhiên mà không giải thích được. Gặp trường hợp có nhiều chứng cớ đủ mạnh, tôi giới thiệu với Ủy Ban Giám Định Y Khoa Quốc Tế để họ điều tra thêm. Tôi ý thức rõ việc làm của tôi phải hoàn toàn độc lập với công việc của hàng giáo sĩ.
Sau một thời gian dài điều tra, Ủy Ban đưa ra lời khuyến cáo cho Đức Giám Mục địa phương nói có phải đây là trường hợp có nhiều khả năng khỏi bệnh nhờ phép lạ hay không. Tại Lộ Đức, từ xưa đến nay mới chỉ có 66 trường hợp được chính thức tuyên bố khỏi bệnh nhờ phép lạ. Và lần cuối cùng có trường hợp này là vào năm 1987.
Bác sĩ Theillier làm việc tại Lộ Đức từ năm1998. Ông tuyên bố đời sống của ông được sung mãn thêm nhờ gặp gỡ các người hành hương và các bác sĩ đến Lộ Đức là nơi mà ông gọi là “Phòng thử nghiệm lành bệnh”
Trường hợp lành bệnh sau cùng nhờ phép lạ ở Lộ Đức là và năm 1987. Năm đó ông Jean Pierre Bely, người Pháp khai là ông mắc bệnh xơ cứng (sclerosis). Ông đã hoàn toàn khỏi bệnh nhờ phép lạ. Sau một cuộc điều tra dài, mãi đến năm 1999, tức 12 năm sau, trường hợp ông Bely mới được thừa nhận là lành bệnh nhờ phép lạ. Tòa thánh rất thận trọng trong vấn đề tuyên bố trường hợp nào là phép lạ.
Bác sĩ Theillier nói có khoảng 7000 trường hợp các bệnh nhân đã đến văn phòng y khoa ở Lộ Đức và khai là được lành bệnh, nhưng chỉ có khoảng 2300 trường hợp là thách thức giới y khoa phải chú ý đến.
Riêng bác sĩ Theillier kết luận rằng chắc chắn có nhiều trường hợp được lành bệnh nhờ phép lạ hơn là con số được chính thức ghi nhận.