BAGHDAD 02/08/04
Các lãnh tụ Hồi Giáo cũng đã lên án vụ đặt bom tại các nhà thờ ở Baghdad và Mosul đúng lúc tại các nhà thờ này đang có những nghi thức phụng vụ ngày Chúa Nhật. Đây là những vụ tấn công đầu tiên nhắm vào người Kitô Giáo thiểu số ở Iraq sau 15 tháng có lực lượng nổi dậy.
Cố vấn an ninh của chính phủ Iraq tuyên bố không còn nghi ngờ gì nữa đã có bằng chứng dấu tích khủng bố của nhóm Zarqawi trong các vụ đánh bom vào nhà thờ. Ông cũng cho cơ quan thông tấn Reuters biết âm mưu của Zarqawi và những tên quá khích là gây chia rẽ giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo nhằm xua đuổi người Kitô Giáo ra khỏi Iraq.
Trong mấy tháng qua, Zarqawi là người Jordan hoạt động quân sự tại Iraq, đã nhận trách nhiệm nhiều vụ đánh bom tự sát, bắt con tin và hành quyết họ.
Cố vấn an ninh chính quyền Iraq cho biết Hội Đồng An Ninh Quốc Gia sẽ nhóm phiên khẩn cấp để bàn đến các vụ đánh bom vào nhà thờ Kitô Giáo.
Cảnh sát cũng khám phá thấy và tháo ngòi nổ hai qua bom khác đặt tại hai nhà thờ một ở Mosul và một ở Baghdad.
Người Kitô Giáo ở Iraq chỉ chiếm 3 % dân số nhưng có mối giao hảo tốt với người Hồi Giáo. Lãnh tụ đảng Hồi giáo Shi’ite Dawa tuyên bố những người Hồi Giáo chia sẻ những nỗi đau khổ này với người Kitô Giáo và ông lên án những hành động nhân danh Hồi Giáo để phạm tội ác.
Các lực lượng nổi dậy có âm mưu cố gắng gây xung đột giữa Hồi Giáo Sunni và Hồi Giáo Shi’ite chiếm đa số. Trong tháng 3 vừa qua, hai quả bom đã nổ tại hai buổi lễ của người Hồi Giáo Shi’ite làm chết 170 người ở Baghdad và Kerela.
Bộ Trưởng Nhân Quyền của Iraq là ông Bakhtiar Amin tuyên bố chính phủ sẽ cố gắng tận diệt nhóm khủng bố. Trước vụ tấn công vào các nhà thờ, ông tuyên bố: Nhóm khủng bố đã áp dụng những biện pháp man rợ, không còn phân biệt biên giới nào nữa.
Tòa Thánh Vatican cũng đã nghiêm khắc lên án những hành động khủng bố nhắm vào người Kitô Giáo vô tội ở Iraq và chia sẻ nỗi đau thương với tất cả các gia đình nạn nhân.
Cha sở Bashar Muntihorda nói Người Kitô Giáo đã bị người ta muốn hủy diệt.
Một người tình nguyện thu dọn tàn tích đổ vỡ tại nhà thờ nói: Vụ nổ đã gây thiệt hại nặng cho tinh thần can đảm, tâm tư và hy vọng cho một tương lai sáng sủa của Iraq.
Các lãnh tụ Hồi Giáo cũng đã lên án vụ đặt bom tại các nhà thờ ở Baghdad và Mosul đúng lúc tại các nhà thờ này đang có những nghi thức phụng vụ ngày Chúa Nhật. Đây là những vụ tấn công đầu tiên nhắm vào người Kitô Giáo thiểu số ở Iraq sau 15 tháng có lực lượng nổi dậy.
Cố vấn an ninh của chính phủ Iraq tuyên bố không còn nghi ngờ gì nữa đã có bằng chứng dấu tích khủng bố của nhóm Zarqawi trong các vụ đánh bom vào nhà thờ. Ông cũng cho cơ quan thông tấn Reuters biết âm mưu của Zarqawi và những tên quá khích là gây chia rẽ giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo nhằm xua đuổi người Kitô Giáo ra khỏi Iraq.
Trong mấy tháng qua, Zarqawi là người Jordan hoạt động quân sự tại Iraq, đã nhận trách nhiệm nhiều vụ đánh bom tự sát, bắt con tin và hành quyết họ.
Cố vấn an ninh chính quyền Iraq cho biết Hội Đồng An Ninh Quốc Gia sẽ nhóm phiên khẩn cấp để bàn đến các vụ đánh bom vào nhà thờ Kitô Giáo.
Cảnh sát cũng khám phá thấy và tháo ngòi nổ hai qua bom khác đặt tại hai nhà thờ một ở Mosul và một ở Baghdad.
Người Kitô Giáo ở Iraq chỉ chiếm 3 % dân số nhưng có mối giao hảo tốt với người Hồi Giáo. Lãnh tụ đảng Hồi giáo Shi’ite Dawa tuyên bố những người Hồi Giáo chia sẻ những nỗi đau khổ này với người Kitô Giáo và ông lên án những hành động nhân danh Hồi Giáo để phạm tội ác.
Các lực lượng nổi dậy có âm mưu cố gắng gây xung đột giữa Hồi Giáo Sunni và Hồi Giáo Shi’ite chiếm đa số. Trong tháng 3 vừa qua, hai quả bom đã nổ tại hai buổi lễ của người Hồi Giáo Shi’ite làm chết 170 người ở Baghdad và Kerela.
Bộ Trưởng Nhân Quyền của Iraq là ông Bakhtiar Amin tuyên bố chính phủ sẽ cố gắng tận diệt nhóm khủng bố. Trước vụ tấn công vào các nhà thờ, ông tuyên bố: Nhóm khủng bố đã áp dụng những biện pháp man rợ, không còn phân biệt biên giới nào nữa.
Tòa Thánh Vatican cũng đã nghiêm khắc lên án những hành động khủng bố nhắm vào người Kitô Giáo vô tội ở Iraq và chia sẻ nỗi đau thương với tất cả các gia đình nạn nhân.
Cha sở Bashar Muntihorda nói Người Kitô Giáo đã bị người ta muốn hủy diệt.
Một người tình nguyện thu dọn tàn tích đổ vỡ tại nhà thờ nói: Vụ nổ đã gây thiệt hại nặng cho tinh thần can đảm, tâm tư và hy vọng cho một tương lai sáng sủa của Iraq.