Những kháng chiến quân Colombia bắt cóc Giám mục

Những kháng chiến quân của hai nhóm phiến quân cực tả Colombia bắt cóc một Giám mục Công giáo và hứa sẽ trả tự do cho Ngài với vài yêu sách nơi chính phủ.

Ðức cha Fabian Marulanda, thư ký của Hội Ðồng Giám Mục nước Colombia cho hay vào ngày thứ bảy 24/7, ÐGM Misael Vacca Ramirez thuộc giáo phận Yopal đang hành trình với hai linh mục và ông thị trưởng của thành phố địa phương thuộc phía đông miền Casanare thì bị một nhóm phiến quân thuộc tổ chức Vũ Trang Giải Phóng Quốc Gia hay nhóm Khunh Tả chặn bắt.

Nhóm phiến quân đó đã cầm giữ các con tin này gần thành phố Morcote, cách xa thủ đô Bogota 400 cây số về hướng bắc, ngày hôm sau họ đã thả ông thị trưởng và hai linh mục. Họ tiếp tục giam giữ vị giám mục Vacca Ramirez 48 tuổi để đòi hỏi chính quyền điều gì đó; họ đoan hứa không làm hại tới ngài.