(Asia News 15/07/2004 ). Cuộc họp ba ngày bắt đầu hôm 7/7/2004 và kết thúc hôm 9/7/2004 của hội Công Giáo Yêu Nước Trung quốc tại Bắc Kinh đã bày tỏ sự sẵn sàng vâng theo sự cai trị của đảng cộng sản Trung quốc và kiên quyết theo đuổi đường lối độc lập với Tòa Thánh.

Các nguồn tin từ Hong Kong nhận định rằng “Theo đường lối trước đây của Giang Trạch Dân, đảng cộng sản Trung quốc đã kiểm soát đời sống của Giáo Hội, lo ngại những tiếp xúc với nước ngoài, ca ngợi đường lối tự trị mà thực ra là một hình thức nô lệ chủ nghĩa do đảng cộng sản thống trị”. Đường lối này lại được xác nhận lần nữa trong đại hội Công Giáo Yêu Nước tại Bắc Kinh.

Trong ba ngày họp, 265 đại biểu đã tán thành một chính sách “về chủ thuyết thì gần với đảng cộng sản hơn là Kitô Giáo”. Ủy ban Công Giáo Yêu Nước vừa được thành lập trong dại hội này đã vội kiếm điểm bằng cách kêu gọi sự độc lập đối với Tòa Thánh.

Tuy nhiên, cũng nên nhắc lại rằng những kẻ trong hội Công Giáo Yêu Nước Trung quốc chỉ là một thiểu số nhỏ mọn. Chúng chỉ là con số không vô nghĩa trước mắt các Giám Mục, linh mục và anh chị em giáo dân Hoa Lục. Ngày càng có nhiều các Đức Giám Mục chỉ chấp nhận những bổ nhiệm được Tòa Thánh công nhận. Các nguồn tin từ Hong Kong nhận định rằng “Mặc cho những tuyên bố hoang tưởng của những kẻ tham gia và hội Công Giáo Yêu Nước, Giáo Hội tại Hoa Lục vẫn tiến bước vững chắc theo con đường khác”