(Hakha 9/7/2004). Một giáo phận chỉ có 75,000 tín hữu mà lại có tới 70 đại chủng sinh là một chuyện khó tin. Chuyện càng khó tin hơn nữa vì chuyện đó xảy ra ở một nước có truyền thống Phật Giáo: Miến Điện.
Đức Cha Nicholas Mang Thang, năm nay 61 tuổi là Giám Mục giáo phận Hakha, gần biên giới Miến Điện - Ấn Độ cho biết tình hình Giáo Hội Công Giáo tại Miến Điện trong các năm gần đây khả quan thấy rõ.
“Giáo Hội Công Giáo tại đất nước chúng tôi đang phát triển mạnh trong mọi lãnh vực, đặc biệt trong lãnh vực ơn thiên triệu. Chỉ trong giáo phận tôi mà thôi đã có 70 đại chủng sinh và tôi đã thành lập được hai dòng tu địa phương”.
Giáo phận Hakha chỉ mới được thiết lập vào năm 1992. Hiện nay, giáo phận này có 75,000 tín hữu trong tổng số dân là 970,000 người. Miến Điện (Myanmar, tên cũ là Burma) có 42 triệu dân.
”Việc đào tạo các linh mục và các chủng sinh thánh thiện và mạnh mẽ trong đức tin là ưu tiên số một của chúng tôi. Chúng tôi đang có chương trình đào tạo các linh mục truyền giáo cho các giáo phận khác và cho các nước khác, chẳng hạn như các nước vùng Trung Á”.
Ngài cho biết tiếp: “Giáo Hội tại Miến đang theo đuổi nhiều hơn các tiếp xúc đại kết và liên tôn. Một ủy ban liên hợp với các hệ phái Tin Lành đã được thành lập và một hội đồng với các đại diện của Phật Giáo, Kitô Giáo, Hồi Giáo và Ấn Giáo đang được hình thành vào năm tới”.
Đức Cha Nicholas Mang Thang, năm nay 61 tuổi là Giám Mục giáo phận Hakha, gần biên giới Miến Điện - Ấn Độ cho biết tình hình Giáo Hội Công Giáo tại Miến Điện trong các năm gần đây khả quan thấy rõ.
“Giáo Hội Công Giáo tại đất nước chúng tôi đang phát triển mạnh trong mọi lãnh vực, đặc biệt trong lãnh vực ơn thiên triệu. Chỉ trong giáo phận tôi mà thôi đã có 70 đại chủng sinh và tôi đã thành lập được hai dòng tu địa phương”.
Giáo phận Hakha chỉ mới được thiết lập vào năm 1992. Hiện nay, giáo phận này có 75,000 tín hữu trong tổng số dân là 970,000 người. Miến Điện (Myanmar, tên cũ là Burma) có 42 triệu dân.
”Việc đào tạo các linh mục và các chủng sinh thánh thiện và mạnh mẽ trong đức tin là ưu tiên số một của chúng tôi. Chúng tôi đang có chương trình đào tạo các linh mục truyền giáo cho các giáo phận khác và cho các nước khác, chẳng hạn như các nước vùng Trung Á”.
Ngài cho biết tiếp: “Giáo Hội tại Miến đang theo đuổi nhiều hơn các tiếp xúc đại kết và liên tôn. Một ủy ban liên hợp với các hệ phái Tin Lành đã được thành lập và một hội đồng với các đại diện của Phật Giáo, Kitô Giáo, Hồi Giáo và Ấn Giáo đang được hình thành vào năm tới”.