"Người Công giáo và người Chính thống giáo được kêu gọi làm việc chung với nhau"

VATICAN (Zenit.org).- Huấn dụ Đức Gioan Phaolô II nói hôm Chúa Nhật 4/7 trước lúc đọc kinh truyền Tin trưa với những đoàn người tập hợp tại Quảng Trường Thánh Phêrô

* * *

1. Tôi hết lòng tạ ơn Chúa vì cuộc viếng thăm vừa qua của thượng phụ đại kết Constantinople, Đức Bartolomew I, mà trong những ngày qua tôi vui mừng coi như thượng khách của tôi tại Vatican, cùng với đoàn tùy tùng chính của ngài. Chúng tôi đã cử hành chung lễ các thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, để kỷ niệm cuộc gặp mặt lịch sử giữa những vị tiền nhiệm đáng kính của chúng tôi là Đức Phaolô VI và Đức Athenagoras I, xảy ra cách đây 40 năm tại Jerusalem.

Ngoài ra, chúng tôi đã ký một tuyên ngôn chung, củng cố và tái phát động sự dấn thân của các người Công giáo và Chính Thống giáo để phục vụ vấn đề lớn là sự hiệp thông trọn vẹn của người Kitô hữu

2. Vì thừa nhận những bước tích cực đã thực hiện cho tời nay và không quên những trở ngại vẫn tồn tại, chúng tôi đã tái khẳng định sự quyết tâm tiếp tục hơn nữa, tăng cường sự đối thoại đại kết, hoặc trên cấp bậc những tương quan huynh đệ ("đối thoại bác ái") hay là trên sự so sánh giáo lý ("đối thoại chân lý")

Với tinh thần này chúng tôi đã có khả năng đề cập tới một số vấn đề và những hiểu lầm nổi lên mới đây, cống hiến một dấu cụ thể chứng tỏ người Kitô hữu có thể và phải cộng tác luôn, cả khi có những chia rẽ và xung đột. Đó là một cách hùng hồn loan báo Tin Mừng hòa bình trong một thế giới bị đánh dấu, vô phúc thay, bởi những mất quân bình và bạo tàng.

Hơn nữa, trong quá trình gặp mặt, có sự công nhận người Công giáo và Chính thống giáo được kêu gọi làm việc với nhau ngõ hầu lục địa châu Âu sẽ không quên những gốc rễ Kitô hữu của mình. Chỉ bằng cách này châu Âu mới có khả năng phát huy vai trò trọn vẹn của mình trong sự đối thoại giữa các nền văn minh và trong sự xúc tiến toàn cầu của nền công lý, tình liên đới và sự bảo vệ tạo vật.

3. Xin Thiên Chúa hoàn tất những đối tượng được đề ra trong cuộc gặp mặt này. Chúng tôi phó thác những đối tượng đó trong sự cầu bàu từ mẫu của Đức Maria Chí Thánh