Tin vắn về Tổng Giáo Phận Philadelphia.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác7/9/2004
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Đức Tổng Giám Mục Philadelphia, Đức Hồng Y Justin Rigali vừa thông báo là Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II đã bổ nhiệm Đức Ông Joseph R. Cistone và Đức Ông Joseph P. McFadden vào chức vụ Giám mục Phụ tá của Tổng Giáo phận Philadelphia.

Đức Giám Mục Cistone đã lảnh nhận chức linh mục năm 1975. Trong 29 năm làm linh mục, ngài đã từng làm cha xứ, rồi Khoa trưởng khoa Thần học tại chủng viện St Charles Borromeo và cuối cùng trong Cơ quan Hành chánh của Tổng Giáo phận. Từ năm 1998, ngài là Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Philadelphia.

Đức Giám Mục McFadden đã lảnh nhận chức linh mục năm 1981. Trong 23 năm làm linh mục, ngài đã từng làm cha xứ. Từ năm 1982 dến 1993, ngài là thư ký riêng của Đức Hồng Y Krol. Ngài là Hiệu trưởng đầu tiên của trường Trung Học Cardinal O’Hara. Hiện tại ngài là Cha Chánh xứ Giáo xứ Saint Joseph ở Downingtown.

Vài nét đại cương về Tổng Giáo phận Philadelphia:

Tổng giáo phận Philadelphia là giáo phận lớn đứng hàng thứ 7 về số giáo dân:

1,5 triệu giáo dân

279 giáo xứ

206 trường Tiểu học

22 trường Trung học

555 linh mục đang hoạt động

391 tu sĩ đang hoạt động (gồm linh mục và sư huynh)

204 phó tế vĩnh viễn

3211 nữ tu đang hoạt động

157 chủng sinh (50 đang theo học cho điạ phận Philadelphia)

Trong giáo phận Philadelphia hiện có 10 linh mục Việt Nam, có hai cha đang làm chánh xứ các họ đạo:

-Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí, Ph.D., Chánh xứ St. Helena, 6161 N. 5th St. Philadelphia, PA 19129.

-Cha Peter Nguyễn Xuân Quýnh, M.A., Chánh xứ St. Alice, 150 Hampden Rd, Upper Darby, PA 19082.

See Also

10/22/2003
Tin thêm về vụ Ðức Hồng Y Keith O’Brien: Tôi hoàn toàn là người chính thống
Nguyễn Long Thao
12/27/2004
Hoàn cảnh bi đát của dân chúng Bethlehem
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/21/2004
Hoa Kỳ: Tòa Thánh nhắc nhở các cử tri Công giáo về lý thuyết xã hội của Giáo Hội.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/19/2004
Hoa Kỳ: Khi chính trị đi vào trong giáo đường.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/18/2004
Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II: “Gương cương quyết và quả cảm”.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/16/2004
Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II: “Tảng Đá” của thời đại chúng ta.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/13/2004
Khi thần học xen lẫn vào chính trị.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/13/2004
Đức Hồng Y Arinze nhận định về Đức Tin, Hoà Bình và Chiến Tranh.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/11/2004
Hoa Kỳ : Bác Ái Công giáo đòi hỏi vượt trên mọi xu hướng chính trị.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/8/2004
Hoa Kỳ: Đừng nên đóng khung tính chất người Công giáo vào trong một vài vấn đề xã hội.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/7/2004
Vì bệnh tình Đức Thánh Cha nói ít nhưng lại viết nhiều hơn.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/6/2004
Báo Time Magazine tuyên dương cô Jackie Hung, người đấu tranh cho tự do dân chủ.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/5/2004
Đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải giới toàn diện.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/4/2004
Bangladesh: Một bác sĩ Hồi giáo bị ám sát vì cải qua Thiên Chúa giáo.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/1/2004
Ngày Truyền Giáo Toàn Cầu: "Cầu nguyện đi vòng quanh trái đất”
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
10/1/2004
Hoa Kỳ: Khi các ứng cử viên đem Chúa vào trong cuộc tranh cử.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
9/30/2004
Những người buôn bán vũ khí lậu là những đồng phạm “tội ác chống lại nhân loại.”
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
9/30/2004
Nỗi thống khổ của Kitô hữu ở Vùng Trung Đông.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
9/29/2004
Chủ đề Ngày Hoà Bình Thế giới năm 2005: “Chiến thắng sự ác bằng sự thiện.”
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
9/28/2004
Chứng nhân tử đạo không bao giờ thiếu trong vườn nho của Chúa.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác