JERUSALEM 07/07/04 - Phát ngôn viên dòng Phanxicô được trao nhiệm vụ trông coi Thánh Địa lên tiếng hài lòng vì có cuộc nói chuyện giữa chính quyền Do Thái và Giáo Hội đã được tái tục nhưng cũng tỏ ra sốt ruột đối với Do Thái vì tiến trình thương thảo không đi tới đâu.

Vào ngày 5 tháng 7 đại diện chính quyền Do Thái đã gặp các giới chức Giáo Hội Công Giáo ở Jerusalem để nối lại cuộc nói chuyện bị cắt ngang hồi tháng 8 năm ngoái. Cuộc thương thảo có mục đích đạt được thỏa thuận về lãnh vực kinh tế liên quan đến những công việc của Giáo Hội Công Giáo tại Thánh Địa. Những thỏa thuận đại cương đã đuợc dự phóng trong bản Thỏa Hiệp Căn Bản ký kết cách đây 10 năm. Kết quả là Tòa Thánh Vatican đã đi bước đầu mở quan hệ ngoại giao một cách đầy đủ với quốc gia Do Thái

Cha David Jaeger, phát ngôn viên của phái đoàn Công Giáo nói với đài phát thanh Vatican rằng buổi họp đầu tiên có vẻ thân hữu. Nhưng Ngài cũng cho biết đại diện của chính quyền Do Thái không có quyền quyết định điều gì. Ngài nói: Khi mà phái đoàn đại diện chính quyền đi thương thảo mà không có quyền quyết định thì cuộc thương thảo chẳng tiến tới đâu được.

Cầm đầu phái đoàn Do Thái là Ông Gadi Golan, Trưởng Ban Tôn Giáo Vụ của Bộ Ngoại Giao Do Thái. Về phía Tòa Thánh Vatican, vị cầm đầu phái đoàn là Đức Ông Gianfranco Gallone, Thơ ký tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Jerusalem.

Cuộc thương thảo nhằm đạt được thỏa thuận về 3 vần đề : Thứ nhất, tình trạng thuế đối với tài sản của Giáo Hội; Thứ hai: trả lại các tài sản của GiáoHội đã bị chiếm đoạt trong các năm qua; Thứ ba: vai trò của chính phủ Do Thái trong việc trợ giúp các công tác bác ái và giáo dục tại Jerusalem.

Khi Tòa Thánh và Do Thái ký thỏa ước căn bản vào năm 1994, Do Thái đã hứa là sẽ giải quyết các vấn đề trên theo đúng thời hạn nhưng nay đã quá 10 năm mà Do Thái vẫn chưa đồng ý 3 vấn đề nêu trên. Tháng 6 vừa qua, trong một cuộc họp báo, Ông Oded Ben-Hur, Đại Sứ Do Thái tại Tòa Thánh Vatican nói với các ký giả rằng ông hứa hai bên sẽ đạt được các thỏa thuận một cách mau chóng vì hai bên đã hiểu biết lẫn nhau.

Đáp lại lời tuyên bố của ông Đại Sứ, giới chức Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh Vatican có vẻ e dè : "Chúng tôi mong những hành động đi đôi với lời hứa."