(Vatican 6/7/2004). Ủy ban nghiên cứu về những hệ quả do việc tấn phong Gene Robinson, một người công khai sống đồng tính luyến ái, làm giám mục New Hampshire hồi tháng 11/2003 đã đưa ra một báo cáo chính thức theo yêu cầu của Tổng Giám Mục Anh Giáo Rowan Williams và của Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo.
Báo cáo này ghi nhận sự rạn nứt trầm trọng trong Liên Hiệp Anh Giáo và đe dọa nghiêm trọng tiến trình đại kết đã được nêu trong Tuyên Bố Chung Công Giáo và Anh Giáo trước đây. Với sự tấn phong giám mục cho Gene Robinson khoảng cách giữa Anh Giáo và Công Giáo càng xa dần về mặt Giáo Hội học và luân lý.
Ủy ban nghiên cứu này đã quy tụ các học giả Công Giáo và Anh Giáo. Trong báo cáo ủy ban đã đưa ra lời kêu gọi như sau: “Sự hiệp thông vừa là một ân sủng vừa là một lời mời gọi. Nó đòi hỏi một số yêu cầu”.
Sự phóng túng và tháo thứ trong các định chế giáo luật của Anh Giáo đã khiến sự hiệp nhất giữa Anh Giáo và Công Giáo càng ngày càng gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng.
Tưởng cũng nên nhắc lại là những cuộc tiếp xúc giữa các nhà thần học Công Giáo và Anh Giáo đã bị gẫy đổ sau vụ Anh Giáo tấn phong Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái. Trong một diễn biến căng thẳng nhất, hồi tháng 12/2003 các viên chức của Tòa Thánh đã dự định ngưng tham dự các cuộc tiếp xúc trong ủy ban quốc tế Anh Giáo và Công Giáo (ARCIC). Tuy nhiên, cuối cùng Tòa Thánh đã chấp thuận dự cuộc họp hồi tháng 12/2003 sau khi người dẫn đầu phía Anh Giáo là Giám Mục Frank Griswold từ chức.
Giám Mục Frank Griswold, vị đồng chủ tịch của ARCIC, đã tham dự vào nghi lễ truyền chức Giám Mục New Hampshire cho Gene Robinson. Các viên chức phía Công Giáo đã cảnh cáo rằng Công Giáo không thể coi Giám Mục Frank Griswold như là đối tác trong các cuộc đối thoại của ARCIC nữa.
Trước lễ tấn phong Giám Mục cho Robinson, Đức Thánh Cha đã nghiêm khắc cảnh cáo Tổng Giám Mục Canterbury, Dr. Rowan Williams, rằng việc truyền chức cho một người đồng tính luyến ái như thế sẽ đe dọa các cuộc đối thoại đại kết. Mặc dù có rúng động bởi lời cảnh cáo này, Tổng Giám Mục Williams đã không có một lập trường rõ rệt chống lại việc tấn phong Giám Mục tại New Hampshire.
Các cuộc nói chuyện đại kết giữa Anh Giáo và Công Giáo đã được tổ chức đều đặn từ thập niên 1960 sau cuộc tiếp xúc giữa Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Tổng Giám Mục thành Canterbury lúc bấy giờ là Michael Ramsey.
Báo cáo này ghi nhận sự rạn nứt trầm trọng trong Liên Hiệp Anh Giáo và đe dọa nghiêm trọng tiến trình đại kết đã được nêu trong Tuyên Bố Chung Công Giáo và Anh Giáo trước đây. Với sự tấn phong giám mục cho Gene Robinson khoảng cách giữa Anh Giáo và Công Giáo càng xa dần về mặt Giáo Hội học và luân lý.
Ủy ban nghiên cứu này đã quy tụ các học giả Công Giáo và Anh Giáo. Trong báo cáo ủy ban đã đưa ra lời kêu gọi như sau: “Sự hiệp thông vừa là một ân sủng vừa là một lời mời gọi. Nó đòi hỏi một số yêu cầu”.
Sự phóng túng và tháo thứ trong các định chế giáo luật của Anh Giáo đã khiến sự hiệp nhất giữa Anh Giáo và Công Giáo càng ngày càng gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng.
Tưởng cũng nên nhắc lại là những cuộc tiếp xúc giữa các nhà thần học Công Giáo và Anh Giáo đã bị gẫy đổ sau vụ Anh Giáo tấn phong Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái. Trong một diễn biến căng thẳng nhất, hồi tháng 12/2003 các viên chức của Tòa Thánh đã dự định ngưng tham dự các cuộc tiếp xúc trong ủy ban quốc tế Anh Giáo và Công Giáo (ARCIC). Tuy nhiên, cuối cùng Tòa Thánh đã chấp thuận dự cuộc họp hồi tháng 12/2003 sau khi người dẫn đầu phía Anh Giáo là Giám Mục Frank Griswold từ chức.
Giám Mục Frank Griswold, vị đồng chủ tịch của ARCIC, đã tham dự vào nghi lễ truyền chức Giám Mục New Hampshire cho Gene Robinson. Các viên chức phía Công Giáo đã cảnh cáo rằng Công Giáo không thể coi Giám Mục Frank Griswold như là đối tác trong các cuộc đối thoại của ARCIC nữa.
Trước lễ tấn phong Giám Mục cho Robinson, Đức Thánh Cha đã nghiêm khắc cảnh cáo Tổng Giám Mục Canterbury, Dr. Rowan Williams, rằng việc truyền chức cho một người đồng tính luyến ái như thế sẽ đe dọa các cuộc đối thoại đại kết. Mặc dù có rúng động bởi lời cảnh cáo này, Tổng Giám Mục Williams đã không có một lập trường rõ rệt chống lại việc tấn phong Giám Mục tại New Hampshire.
Các cuộc nói chuyện đại kết giữa Anh Giáo và Công Giáo đã được tổ chức đều đặn từ thập niên 1960 sau cuộc tiếp xúc giữa Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Tổng Giám Mục thành Canterbury lúc bấy giờ là Michael Ramsey.