(Lahore 6/7/2004). Sự tức giận của người Hồi Giáo về chiến tranh tại Afhanistan và Iraq đã dẫn tới tình trạng người Công Giáo nước này càng ngày càng bị kỳ thị trầm trọng hơn. Đức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của tổng giáo phận Lahore đã cho biết như trên trong một cuộc viếng thăm đại bản doanh của tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ tại Đức.

Đức Tổng Giám Mục cho biết “Việc kỳ thị người Kitô Giáo nói chung đã trở nên ngày càng mạnh hơn từ khi xảy ra chiến tranh tại Afhanistan và Iraq”.

Pakistan có 150 triệu dân trong đó 97% là người Hồi Giáo. Người Công Giáo có hơn 1.2 triệu. Đức Tổng Giám Mục nhận xét rằng người Công Giáo tại Pakistan là một cộng đoàn “nhỏ nhưng rất sinh động. Các tín hữu của chúng tôi thường xuất thân từ những thành phần thấp kém trong xã hội. Đa số họ nghèo khổ và thậm chí mù chữ. Chính vì thế họ thường bị coi rẻ”.

Đối với Giáo Hội Công Giáo tại Pakistan, giáo dục là ưu tiên quan trọng nhằm nâmg cao đời sống vật chất của anh chị em giáo dân và nhận thức của họ về giáo huấn của Giáo Hội. Giáo dục cũng là phương tiện truyền giáo và đối thoại với người Hồi Giáo. “Chỉ trong tổng giáo phận Lahore, chúng tôi có 111 trường Công Giáo. Một số đông đảo học sinh là người Hồi Giáo”.

Tại Lahore có một đền Đức Mẹ rất nổi tiếng tại Maryamabad. Các cuộc hành hương hàng năm thu hút không chỉ người Công Giáo mà còn cả người Hồi Giáo.