JERUSALEM 04/07/04 - Theo dự trù đại diện Tòa Thánh và chính quyền Do Thái sẽ tái họp vào lúc 9 giờ sáng hôm nay, thứ Hai 5/07/04. Đây là những phiên họp nối tiếp những phiên họp bị gián đoạn trước đây. Vào tháng 8 năm ngoái, Do Thái đơn phương hủy bỏ các phiên họp mà không đưa ra lý do.
Theo nguồn tin báo chí địa phương thì sở dĩ Do Thái chịu mở lại cuộc thương thảo vì chính quyền của Hoa Kỳ và các dân biểu Công Giáo Hoa Kỳ áp lực đòi Do Thái phải tôn trọng cam kết trong quá khứ.
Trên bàn thương thảo kỳ này Giáo Hội Công Giáo và Do Thái phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng như vấn đề miễn thuế, hồi phục tài sản của Giáo Hội, chính quyền Do Thái phải trả những phí tổn mà Giáo Hội Công Giáo cung ứng dịch vụ xã hội cho người Do Thái.
Thỏa ước căn bản đã được Do Thái và Tòa Thánh Vatican ký cách đây 10 năm nhưng không có bước tiến triển nào. Trước khi thỏa ước được hình thành, Do Thái muốn Tòa Thánh thiết lập đầy đủ quan hệ ngoại giao với họ, và để đổi lại Tòa Thánh đòi hỏi Do Thái phải bảo đảm quyền hạn và những ưu tiên cho Giáo Hội. Tuy nhiên, sau khi ký được thỏa ước, Do Thái không phê chuẩn bất cứ một đạo luật nào để bảo đảm các điều khoản trong bản thỏa ước. Rồi đột nhiên ngày 28 tháng 8, lúc hai bên đang thảo luận về việc Do Thái phải bảo vệ tài sản của Giáo Hội và vấn đề miễn thuế thì đại diện của chính phủ Do Thái bỏ phòng họp.
Trước đây chính Hoa Kỳ đã thúc giục Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao với Do Thái. Nay thì Hoa Kỳ lại áp lực Do Thái buộc họ phải vào bàn hội nghị với Tòa Thánh.
Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, dân biểu Henry Hyde là người Công Giáo, giữ chức Chủ Tịch Uỷ Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ đã viết thư cho Ngoại Trưởng Colin Powell, yêu cầu ông thúc giục Do Thái trở lại bàn thương thảo.
Hành động ngoại giao này được cả người Mỹ gốc Do Thái và Công Giáo Hoa Kỳ ủng hộ.
Theo nguồn tin báo chí địa phương thì sở dĩ Do Thái chịu mở lại cuộc thương thảo vì chính quyền của Hoa Kỳ và các dân biểu Công Giáo Hoa Kỳ áp lực đòi Do Thái phải tôn trọng cam kết trong quá khứ.
Trên bàn thương thảo kỳ này Giáo Hội Công Giáo và Do Thái phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng như vấn đề miễn thuế, hồi phục tài sản của Giáo Hội, chính quyền Do Thái phải trả những phí tổn mà Giáo Hội Công Giáo cung ứng dịch vụ xã hội cho người Do Thái.
Thỏa ước căn bản đã được Do Thái và Tòa Thánh Vatican ký cách đây 10 năm nhưng không có bước tiến triển nào. Trước khi thỏa ước được hình thành, Do Thái muốn Tòa Thánh thiết lập đầy đủ quan hệ ngoại giao với họ, và để đổi lại Tòa Thánh đòi hỏi Do Thái phải bảo đảm quyền hạn và những ưu tiên cho Giáo Hội. Tuy nhiên, sau khi ký được thỏa ước, Do Thái không phê chuẩn bất cứ một đạo luật nào để bảo đảm các điều khoản trong bản thỏa ước. Rồi đột nhiên ngày 28 tháng 8, lúc hai bên đang thảo luận về việc Do Thái phải bảo vệ tài sản của Giáo Hội và vấn đề miễn thuế thì đại diện của chính phủ Do Thái bỏ phòng họp.
Trước đây chính Hoa Kỳ đã thúc giục Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao với Do Thái. Nay thì Hoa Kỳ lại áp lực Do Thái buộc họ phải vào bàn hội nghị với Tòa Thánh.
Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, dân biểu Henry Hyde là người Công Giáo, giữ chức Chủ Tịch Uỷ Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ đã viết thư cho Ngoại Trưởng Colin Powell, yêu cầu ông thúc giục Do Thái trở lại bàn thương thảo.
Hành động ngoại giao này được cả người Mỹ gốc Do Thái và Công Giáo Hoa Kỳ ủng hộ.