(Vatican 4/7/2004). Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo nhận định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I trong tuần qua là chuyến viếng thăm thân hữu nhất trong 3 lần ngài thăm viếng chính thức Vatican. Đức Hồng Y Kasper đã đưa ra nhận xét trên trong một buổi phỏng vấn trên Radio Vatican.

Chính Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I cũng đưa ra nhận định trên hôm 2/7/2004 trước khi ngài từ giã Vatican để về tòa Constantinople. Ngài nói:

“Lần này là lần thứ Ba tôi hội kiến với Đức Thánh Cha. Lần thứ Nhất là vào năm 1995, khi tôi thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Tòa Thánh. Lần thứ Hai là vào năm 2002 khi tôi đến dự Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Hòa Bình. Tôi có thể nói mà không đánh giá thấp những lần viếng thăm trước là lần gặp gỡ này cảm động hơn, tình cảm hơn và huynh đệ hơn.

Tôi cảm thấy đặc biệt như thế trong buổi kết thúc, khi tôi gặp Đức Thánh Cha lần nữa và ký tuyên ngôn chung, sau đó cùng ăn trưa với nhau - chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ đầy ngạc nhiên.”

Nhìn về tương lai, Đức Hồng Y nhận xét rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thượng Phụ Barthôlômêô “dọn đường” cho tương lai đại kết. Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ tại quảng trường Thánh Phêrô cũng cho thấy hành trình đại kết là tiến trình “không thể đảo ngược được” và là “một dấn thân” cho bất cứ ai tin vào Đức Giêsu Kitô.