(Vatican 4/7/2004). Đức Thánh Cha nhận định rằng “đối thoại trong sự thật” và trong “tình bác ái” có thể giúp vượt thắng những vấn đề gây chia rẽ giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo.

Đức Thánh Cha đã đưa ra nhận định trên trong âm hưởng của chuyến viếng thăm trong tuần qua của Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I, Thượng Phụ Chính Thống Giáo thành Constantinople cũng là Thượng Phụ Danh Dự thế giới Chính Thống Giáo nhân ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và kỷ niệm 40 năm biến cố lịch sử diễn ra tại Giêrusalem khi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục gặp gỡ Đức Thượng Phụ Athenagoras I.

Trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 4/7/2004 với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cho biết: “Chúng tôi đã có thể đề cập đến một số vấn đề và một số hiểu lầm nảy sinh gần đây, đưa ra những dấu chỉ cụ thể về cách thức mà người Kitô Giáo có thể và phải cộng tác ngay cả khi có những chia rẽ và xung đột”.

“Đây là một cách hùng hồn để công bố Tin Mừng của hòa bình trong một thế giới mà chẳng may đang ghi đậm dấu vết của bất quân bình và bạo lực”.

“Trong khi ghi nhận những bước tiến tích cực đã được đưa ra cho đến nay và không quên ghi nhận những trở ngại đang còn tồn tại, chúng tôi đã tái khẳng định quyết tâm tiếp tục hơn thế nữa để tăng cường đối thoại đại kết, trên cả hai bình diện: các mối quan hệ huynh đệ - nghĩa là đối thoại trong tình bác ái - và trên bình diện so sánh về tín lý - đối thoại trong sự thật”.

Đức Thánh Cha cho biết cuối buổi viếng thăm, Đức Thượng Phụ Barthôlômêô đã ký một tuyên ngôn chung “khẳng định và tái phát động sự dấn thân của Công Giáo và Chính Thống Giáo trong sự nghiệp hiệp thông trọn vẹn Kitô Giáo”.

Cách riêng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm của Đức Thượng Phụ nhắc nhở người Công Giáo và Chính Thống Giáo rằng “họ được mời gọi hoạt động cùng nhau sao cho Âu Châu không đánh mất đi căn cội Kitô giáo của mình”.

”Chỉ có như thế, châu Âu mới đóng được vai trò đầy đủ trong việc đối thoại giữa các nền văn minh và trong việc đề cao ở phạm vi toàn cầu công lý, tình liên đới và sự bảo vệ thiên nhiên”.