ROME 3/07/04 - Trong một lá thư gửi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã hoàn toàn ủng hộ một số nhỏ giám mục Hoa Kỳ chủ trương không cho các chính trị gia công khai ủng hộ phá thai được rước Lễ. Tuy nhiên, đại đa số các đức Giám Mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu đồng thuận áp dụng một biện pháp ít cứng rắn hơn. Đó là nội dung một bài báo đăng trên tờ L'Espresso phát hành ở Ý.
Theo tờ tuần san L'Espresso, đức Hồng Y Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Và Đức Tin đã khuyến cáo các Giám Mục Hoa Kỳ rằng nên cho những chính trị gia khinh thường những giáo huấn của Giáo Hội về sự sống biết tính cách nghiêm trọng về những xúc phạm của họ, và cảnh cáo họ không nên lên rước lễ. Đức Hồng Y Tổng Trưởng viết nguyên văn như sau: " Khi những biện pháp phòng ngừa này không đưa lại kết quả, và người đang có vấn đề cứ ương ngạnh chống lại, còn cứ lên rước lễ, thì thừa tác viên cho rước Mình Thánh Chúa phải từ chối không cho người đó rước lễ." Tuần san L'Espresso đã đăng toàn bộ lá thư của đức Hồng Y Ratzinger. Lá thư này trước đây không công bố cho công chúng biết.
Đức Hồng Y Theodore McCarrick của tổng giáo phận Washington, Trưởng Ủy Ban Giám Mục Hoa Kỳ đang nghiên cứu đưa ra một giải đáp cho các chính trị gia Hoa Kỳ ủng hộ nạn phá thai. Đức Hồng Y nói với các phóng viên báo chí rằng lá thư của đức Hồng Y Ratzinger đã để vấn đề đó trong tay hàng giáo phẩm Hoa Kỳ giải quyết.
Năm nay các đức Giám Mục Hoa Kỳ đã có phiên họp thường niên tại Denver. Trong phiên họp, các ĐGM đã chấp thuận bản tuyên cáo xác định Giáo Hội lên án việc hợp thức hóa phá thai, nhưng không nói là sẽ không cho các người công khai ủng hộ phá thai được rước lễ. Nói chuyện với báo chí, đức Hồng Y McCarrick đã úp mở cho biết đức Hồng Y Ratzinger ủng hộ tuyên cáo này.
Ký giả Sandro Magister, tác giả bài báo đăng trong tờ L'Espresso viết rằng lá thư của đức Hồng Y Ratzinger gửi cho Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ rất minh bạch. Và ký giả này đặt tựa đề cho bài báo của mình là " Điều Ngài muốn thì không được"
Theo tờ tuần san L'Espresso, đức Hồng Y Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Và Đức Tin đã khuyến cáo các Giám Mục Hoa Kỳ rằng nên cho những chính trị gia khinh thường những giáo huấn của Giáo Hội về sự sống biết tính cách nghiêm trọng về những xúc phạm của họ, và cảnh cáo họ không nên lên rước lễ. Đức Hồng Y Tổng Trưởng viết nguyên văn như sau: " Khi những biện pháp phòng ngừa này không đưa lại kết quả, và người đang có vấn đề cứ ương ngạnh chống lại, còn cứ lên rước lễ, thì thừa tác viên cho rước Mình Thánh Chúa phải từ chối không cho người đó rước lễ." Tuần san L'Espresso đã đăng toàn bộ lá thư của đức Hồng Y Ratzinger. Lá thư này trước đây không công bố cho công chúng biết.
Đức Hồng Y Theodore McCarrick của tổng giáo phận Washington, Trưởng Ủy Ban Giám Mục Hoa Kỳ đang nghiên cứu đưa ra một giải đáp cho các chính trị gia Hoa Kỳ ủng hộ nạn phá thai. Đức Hồng Y nói với các phóng viên báo chí rằng lá thư của đức Hồng Y Ratzinger đã để vấn đề đó trong tay hàng giáo phẩm Hoa Kỳ giải quyết.
Năm nay các đức Giám Mục Hoa Kỳ đã có phiên họp thường niên tại Denver. Trong phiên họp, các ĐGM đã chấp thuận bản tuyên cáo xác định Giáo Hội lên án việc hợp thức hóa phá thai, nhưng không nói là sẽ không cho các người công khai ủng hộ phá thai được rước lễ. Nói chuyện với báo chí, đức Hồng Y McCarrick đã úp mở cho biết đức Hồng Y Ratzinger ủng hộ tuyên cáo này.
Ký giả Sandro Magister, tác giả bài báo đăng trong tờ L'Espresso viết rằng lá thư của đức Hồng Y Ratzinger gửi cho Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ rất minh bạch. Và ký giả này đặt tựa đề cho bài báo của mình là " Điều Ngài muốn thì không được"