Hiệp nhất giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo theo quan điểm của Đức Hồng Y Kasper

Vatican (ngày 29.06.2004, Zenit) - Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo, đã phát biểu về mối hiệp nhất có thể giữa Công giáo và Chính Thống Giáo như sau: "Sự hiệp nhất trong cùng một đức tin, với các Phép Bí Tích cùng như nhau, với hàng giáo phẩm hiệp nhất tông truyền", nhưng cũng có thể "đa dạng về phụng vụ, thần học, siêu nhiên và giáo luật khác nhau". Cuộc phỏng vấn này đuợc thực hiện nhân chuyến viếng thăm của Đức Thuợng Phụ giáo chủ Bartholomaios đệ I, từ Constantinople, trong lễ mừng kính Thánh Cả Phêrô và Phaolô.

Hỏi: Đâu là sứ điệp của chuyến viếng thăm này?

Đáp - Chuyến viếng thăm đưa ra một sứ điệp sau hai ba năm gặp khó khăn và một vài hiểu lầm, bây giờ hai Giáo Hội đã bắt đầu nói chuyện lại với nhau và cùng nhìn về tuơng lai. Cả hai giáo hội muốn nối lại cuộc đối thoại quốc tế này. Đây là sứ điệp chính yếu. Và nhất là trong thời điểm hiệp nhất của châu Âu rất đặc biệt này, lục địa này cần chứng tá chung của các Giáo hội.

Hỏi: Đức Hồng Y nhận thấy thế nào về những mối liên hệ giữa nguời Công Giáo và Chính Thống Giáo quá khác biệt nhau?

Đáp - Thực ra đã có sự khác biệt giữa các giáo hội Chính thống, nhưng Đức Thượng Phụ Giáo Chủ của Constantinople với thế vị nằm quyền tối thượng danh dự và quyền tối thuợng bảo toàn mối hiệp nhất giữa các Giáo Hội Chính Thống. Chính vì thế mà mối liên hệ này thật rất quan trọng đối với chúng ta. Nhưng tôi cũng muốn ghi nhận thêm về những mối liên hệ của chúng ta với các giáo hội Chính Thống khác: chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn khởi đầu rất phong phú.

Hỏi: Xin Đức Hồng y cho biết đâu là những đề nghị của Ngài để tăng cường con đuờng tìm về hiệp nhất?

Đáp - Có hai đề nghị. Truớc hết, nối lại cuộc đối thoại thần học quốc tế lúc có lúc không đã kể như bị gián đoạn từ hơn kém hai năm nay vào năm 2001. Tiếp đến, chúng ta phải suy xét xem làm sao có thể trao đổi thông tin hỗ tương cho nhau dễ dàng, làm sao để thiết lập những cơ quan để thông tin, để tham khảo. Trong thiên niên kỷ đầu, đã có hình bóng của vị khâm mạng giữ nhiệm vụ như là một vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng ở Constantinople với vị đặc sứ của chính thống ở Roma. Chúng tôi không muốn tái lâp chức khâm mạng này, tuy nhiên cũng cần phải suy nghĩ thêm làm cách nào để hối thúc mối liên lạc hàng ngày này để tránh được các hiểu lầm.

Hỏi: Xin Đức Hồng Y cho biết Ngài dự đoán thế nào về sự hiệp nhất giữa Công Giáo và Chính Thống giáo trong tương lai?

Đáp - Chính Đức Thánh Cha đã nói việc hiệp nhất này sẽ là sự hiệp nhất mà không phải là sự hỗn hợp và cũng chẳng phải là sự đồng hóa: đó chính là mẫu hiệp nhất. Đó là sự hiệp nhất trong cùng một đức tin, với các Phép Bí Tích cùng như nhau, với hàng giáo phẩm hiệp nhất tông truyền", nhưng cũng có thể "đa dạng về phụng vụ, thần học, siêu nhiên và giáo luật khác nhau... Như vậy, các Giáo Hội Chính Thống Giáo vẫn bảo toàn những hình thức cuộc sống bình thường hàng ngày. Vấn đề chắc sẽ liên quan đến việc hành xử quyền tối thượng của giám mục Roma. Năm ngoái đã có một cuộc hội thảo về đề tài này ở ngay tại Roma đây. Chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.

щ㝱