(Colombo 29/06/2004). Các Đức Giám Mục tại Sri Lanka vừa đưa ra một tuyên bố hôm 29/06/2004 trong đó các ngài mạnh mẽ chống lại dự luật không cho cải đạo tại Sri Lanka. Tuyên bố cho biết dự luật này là vi hiến vì chống lại quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo; là các quyền đã được ghi trong hiến pháp nước này.
Tuyên bố cũng mạnh mẽ chỉ trích việc “cải đạo bất lương” là hiện tượng chính thúc đẩy dự luật này. Được biết, tại Sri Lanca, nhiều giáo phái đã tung tiền và các lợi lộc kinh tế như ruộng đất, công ăn việc làm để chiêu dụ tín đồ, gây ra những căm phẫn trong giới Phật Giáo, là khối chiếm đa số tại nước này.
Tuyên bố của các Đức Giám Mục Sri Lanka cảnh cáo rằng nếu dự luật này thành luật thì nó sẽ mở đường cho những đàn áp chống lại các tôn giáo thiểu số.
Luật chống cải đạo đã được đưa ra từ năm ngoái và chính quyền nước này đã soạn thảo một bản văn chống “cải đạo bất lương”. Tuy nhiên, chuyện đã không thành vì tổng thống Chandrika Kumaratunga giải tán quốc hội hồi tháng Hai. Tổng tuyển cử tại Sri Lanka đã được tổ chức hôm 2/4. Trong cuộc bầu cử này đảng Jathika Hela Urumaya, gồm các tu sĩ Phật Giáo đã chiếm được 9 ghế. Các vị này là tác giả của dự luật chống cải đạo mà theo dự trù sẽ được đưa ra trong phiên họp sắp tới.
Bên cạnh chữ ký của 11 Giám Mục thuộc 11 giáo phận của Sri Lanka, còn có các chữ ký của các đại diện Tin Lành như Anglican, Baptist, Dutch Reformed, Methodist và Presbyterian Churches, the Church of South India và Salvation Army.
Tuyên bố cũng mạnh mẽ chỉ trích việc “cải đạo bất lương” là hiện tượng chính thúc đẩy dự luật này. Được biết, tại Sri Lanca, nhiều giáo phái đã tung tiền và các lợi lộc kinh tế như ruộng đất, công ăn việc làm để chiêu dụ tín đồ, gây ra những căm phẫn trong giới Phật Giáo, là khối chiếm đa số tại nước này.
Tuyên bố của các Đức Giám Mục Sri Lanka cảnh cáo rằng nếu dự luật này thành luật thì nó sẽ mở đường cho những đàn áp chống lại các tôn giáo thiểu số.
Luật chống cải đạo đã được đưa ra từ năm ngoái và chính quyền nước này đã soạn thảo một bản văn chống “cải đạo bất lương”. Tuy nhiên, chuyện đã không thành vì tổng thống Chandrika Kumaratunga giải tán quốc hội hồi tháng Hai. Tổng tuyển cử tại Sri Lanka đã được tổ chức hôm 2/4. Trong cuộc bầu cử này đảng Jathika Hela Urumaya, gồm các tu sĩ Phật Giáo đã chiếm được 9 ghế. Các vị này là tác giả của dự luật chống cải đạo mà theo dự trù sẽ được đưa ra trong phiên họp sắp tới.
Bên cạnh chữ ký của 11 Giám Mục thuộc 11 giáo phận của Sri Lanka, còn có các chữ ký của các đại diện Tin Lành như Anglican, Baptist, Dutch Reformed, Methodist và Presbyterian Churches, the Church of South India và Salvation Army.