(La Havana 29/06/2004). Trong một bài báo đăng trên Nguyệt San Lời Mới số ra tuần qua, Đức Hồng Y Jaime Ortega, đã thách đố Fidel Castro hãy trả lời cho lệnh cấm vận Cuba, mà nhà cầm quyền nước này đã lên án mạnh mẽ, bằng cách hãy thả những người bất đồng chính kiến với đảng cộng sản Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù trên khắp đất nước.
Được biết, lệnh cấm vận của Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Tư 30/6/2004. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ bao gồm việc giảm bớt ngoại tệ gởi từ Hoa Kỳ vào lãnh thổ Cuba, giới hạn số lần người Cuba có thể thăm viếng thân nhân, giảm bớt số tiền họ có thể tiêu ở Cuba và cấm việc chuyển tiền cho các giới chức và các thành viên của đảng cộng sản Cuba.
Để đối phó với biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ, Cuba đã tăng giá 15% đối với mặt hàng như xăng dầu và gần như tất cả các hàng mua bằng đồng dollar bao gồm thực phẩm, hàng vệ sinh cá nhân. Giới chức chính quyền Cuba tuyên bố việc tăng giá là biện pháp cần thiết để đối phó với tình hình kinh tế Cuba.
Trong thông cáo đưa ra hôm 26/05/2004 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Cuba lên tiếng chỉ trích cả chính phủ Cuba lẫn Hoa Kỳ đã làm cho các gia đình nghèo tại Cuba thêm phần khổ sở. Bản tuyên cáo có đoạn viết: “Những biện pháp mà chính quyền Hoa Kỳ loan báo cùng với biện pháp mà chính quyền Cuba áp dụng sẽ trực tiếp hay gián tiếp làm thương tổn đến những gia đình nghèo khó trong quốc gia của chúng ta". Hội Đồng Giám Mục đã kêu gọi mở cuộc đối thoại giữa những người Cuba để tìm ra giải pháp cho những khó khăn về kinh tế và chính trị.
Trong bài đăng trên Nguyệt San Lời Mới, Đức Hồng Y Jaime Ortega kêu gọi Fidel Castro hãy trả tự do cho toàn bộ nhóm 75 người bất đồng chính kiến. Đức Hồng Y đưa ra thách đố rằng tại sao chính quyền tại Cuba không dám cùng những người thiện chí phát động một chương trình đem lại thiện ích cho người dân Cuba kể cả những người không cùng chính kiến, quan điểm, và các tiêu chuẩn chính trị khác. Đức Hồng Y xác tín rằng đất nước Cuba chỉ có thể chiến thắng với sự hiệp nhất và cùng tham gia của mọi người dân dấn thân xây dựng nó.
Trong những tuần qua, cộng sản Cuba đã phóng thích 6 trong số 75 người bất đồng chính kiến vì tình trạng sức khoẻ của những người này. 75 người bất đồng chính kiến đã bị kết án từ 7 đến 27 năm tù. Chính Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đã nhiều lần can thiệp yêu cầu cộng sản Cuba trả tự do cho nhóm 75 người này nhưng không hề có một phúc đáp nào từ phía cộng sản Cuba.
Được biết, lệnh cấm vận của Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Tư 30/6/2004. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ bao gồm việc giảm bớt ngoại tệ gởi từ Hoa Kỳ vào lãnh thổ Cuba, giới hạn số lần người Cuba có thể thăm viếng thân nhân, giảm bớt số tiền họ có thể tiêu ở Cuba và cấm việc chuyển tiền cho các giới chức và các thành viên của đảng cộng sản Cuba.
Để đối phó với biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ, Cuba đã tăng giá 15% đối với mặt hàng như xăng dầu và gần như tất cả các hàng mua bằng đồng dollar bao gồm thực phẩm, hàng vệ sinh cá nhân. Giới chức chính quyền Cuba tuyên bố việc tăng giá là biện pháp cần thiết để đối phó với tình hình kinh tế Cuba.
Trong thông cáo đưa ra hôm 26/05/2004 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Cuba lên tiếng chỉ trích cả chính phủ Cuba lẫn Hoa Kỳ đã làm cho các gia đình nghèo tại Cuba thêm phần khổ sở. Bản tuyên cáo có đoạn viết: “Những biện pháp mà chính quyền Hoa Kỳ loan báo cùng với biện pháp mà chính quyền Cuba áp dụng sẽ trực tiếp hay gián tiếp làm thương tổn đến những gia đình nghèo khó trong quốc gia của chúng ta". Hội Đồng Giám Mục đã kêu gọi mở cuộc đối thoại giữa những người Cuba để tìm ra giải pháp cho những khó khăn về kinh tế và chính trị.
Trong bài đăng trên Nguyệt San Lời Mới, Đức Hồng Y Jaime Ortega kêu gọi Fidel Castro hãy trả tự do cho toàn bộ nhóm 75 người bất đồng chính kiến. Đức Hồng Y đưa ra thách đố rằng tại sao chính quyền tại Cuba không dám cùng những người thiện chí phát động một chương trình đem lại thiện ích cho người dân Cuba kể cả những người không cùng chính kiến, quan điểm, và các tiêu chuẩn chính trị khác. Đức Hồng Y xác tín rằng đất nước Cuba chỉ có thể chiến thắng với sự hiệp nhất và cùng tham gia của mọi người dân dấn thân xây dựng nó.
Trong những tuần qua, cộng sản Cuba đã phóng thích 6 trong số 75 người bất đồng chính kiến vì tình trạng sức khoẻ của những người này. 75 người bất đồng chính kiến đã bị kết án từ 7 đến 27 năm tù. Chính Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đã nhiều lần can thiệp yêu cầu cộng sản Cuba trả tự do cho nhóm 75 người này nhưng không hề có một phúc đáp nào từ phía cộng sản Cuba.