(Vatican 29/06/2004). Như VietCatholic đã loan tin, lúc 11 giờ trưa thứ Ba 29 tháng 6 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp riêng Ðức Giáo Chủ Ðại Kết, Ðức Barthôlômêô Ðệ I, của Giáo Hội Chính Thống Constantinopole.

Mở đầu, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến tầm quan trọng và sự khẩn thiết mở lại đối thoại thần học, đã bị gián đoạn từ năm 2000 đến nay.

Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ðức Phaolô VI và Ðức Thượng Phụ Atênagora tại Giêrusalem vào năm 1964. ÐTC Gioan Phaolô II cho rằng đây là cuộc gặp gỡ can đảm, vui tươi và đầy quan phòng cho đời sống của Giáo Hội. Ðức Phaolô VI và Ðức Atênagora đã vượt qua được những thành kiến và những sự thiếu thông cảm nhau kéo dài hàng ngàn năm. ÐTC Gioan Phaolô II cũng không quên nhắc lại những biến cố đau buồn đã xảy ra trong lịch sử của hai giáo hội Công Giáo và Chính Thống Giáo, cụ thể là biến cố Thập Tự Quân của giáo hội Công Giáo đã đánh phá thành Constantinopole vào năm 1204. Ngài xin Thiên Chúa thanh tẩy ký ức khỏi mọi thành kiến và mọi sự phiền lòng, để cả hai giáo hội, Công Giáo và Chính Thống Giáo, có thể tiến tới một cách tự do trên con đường hiệp nhất.

Trong phần đáp từ, Đức Thượng Phụ Barthôlômêô Ðệ I, của Giáo Hội Chính Thống Constantinopole nói:

“Tuy có những thăng trầm và những khó khăn chồng chất trong lịch sử dài của sự phân rẽ nhưng cần phải củng cố sự đối thoại của hai Giáo Hội. Đúng thật là đã có những hành động khiến cho cuộc đối thoại bị ngưng lại và không tiến triển trong sự thật từ phía một vài giáo hội anh em. Nhưng chúng ta có trách nhiệm và bổn phận xuất phát từ lời cầu linh mục của Chúa là phải góp phần hiệp nhất tinh thần và cuộc sống cụ thể của Giáo Hội Ngài và không được đánh mất đi niềm hy vọng.”

Đức Thượng Phụ nói tiếp:

“Thưa Đức Thánh Cha,

Chúng ta cùng tươi vui mơ ước ngày mọi chướng ngại ngăn cản sự hiệp nhất trọn vẹn được cất đi và liên lỉ cầu nguyện để ngày đó mau đến. Lời Chúa không thể rơi vào hư không được. Chính vì thế nên chúng ta chân thành kiếm tìm các phương thế để tiếp tục các cuộc đối thoại như con đường duy nhất của sự hiệp thông giữa hai Giáo Hội”.

Cùng hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có các Đức Giám Mục trưởng Chính Thống Giáo của tòa thượng phụ Constantinople, một nhóm tín hữu của tổng giáo phận Chính Thống Giáo tại New York, Hoa Kỳ, một nhóm giáo sư và sinh viên học viện Thần Học Chính Thống.