(Vatican 30/06/2004). Trong điện văn gởi nhân danh Đức Thánh Cha đến tân chính quyền Iraq, Đức Hồng Y Angelo Sodano bày tỏ rằng Giáo Hội Công Giáo cho tiến trình dân chủ hóa và tái thiết của chính quyền mới, đồng thời kêu gọi chính quyền của ông Ghazi al-Yawer tôn trọng tự do tín ngưỡng.
Điện văn cho biết Đức Thánh Cha “cầu nguyện rằng, trong khi một trang sử mới bắt đầu trong đời sống một quốc gia, những hy vọng của người dân Iraq về hòa bình, tự do và thịnh vượng sẽ sớm được thành tựu”.
Tưởng cũng nên nhắc lại, ngay sau cuộc chiến tại Iraq chấm dứt, Đức Thánh Cha đã thường xuyên kêu gọi sự nhanh chóng trao lại chủ quyền cho Iraq. Mới đây, hôm 4/6 Đức Thánh Cha cũng đã tái đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc tiếp kiến dành cho tổng thống George W. Bush.
“Đức Thánh Cha luôn quan ngại về những đau khổ của dân chúng Iraq. Ngài đã bày tỏ tình liên đới với họ trong nhiều dịp, không kể đến sự hiện diện thường xuyên của vị đại diện của ngài là đức sứ thần Tòa Thánh”, Đức Tổng Giám Mục Fernando Filoni.
Đề cập đến tổng thống al-Yawer, Đức Thánh Cha viết:
”Giờ đây, khi ngài gánh vác chức trách tổng thống, Giáo Hội Công Giáo khắp thế giới đưa ra sự ủng hộ và khích lệ dành cho ngài trong nhiệm vụ xây dựng một đất nước Iraq mới”.
“Đất nước cao quý của ngài, đã từng là quê hương của Abraham, giờ đây là quê hương của nhiều truyền thống đức tin phong phú”.
Do đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II “tin tưởng rằng tất cả các nhóm trong quốc gia này sẽ có thể được lắng nghe và đóng một vai trò chính đáng trong việc kiến thiết một xã hội mới, bảo đảm tự do lương tâm đích thực, công lý cho mọi người và đối thoại với nhau trong hòa bình”.
Điện văn tương tự cũng đã được Đức Hồng Y Sodano gởi đến thủ tướng Iyad Allawi. Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, tổng thư ký bộ Quan Hệ Với Các Nước cũng đã gởi một điện văn cho ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari.
Điện văn cho biết Đức Thánh Cha “cầu nguyện rằng, trong khi một trang sử mới bắt đầu trong đời sống một quốc gia, những hy vọng của người dân Iraq về hòa bình, tự do và thịnh vượng sẽ sớm được thành tựu”.
Tưởng cũng nên nhắc lại, ngay sau cuộc chiến tại Iraq chấm dứt, Đức Thánh Cha đã thường xuyên kêu gọi sự nhanh chóng trao lại chủ quyền cho Iraq. Mới đây, hôm 4/6 Đức Thánh Cha cũng đã tái đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc tiếp kiến dành cho tổng thống George W. Bush.
“Đức Thánh Cha luôn quan ngại về những đau khổ của dân chúng Iraq. Ngài đã bày tỏ tình liên đới với họ trong nhiều dịp, không kể đến sự hiện diện thường xuyên của vị đại diện của ngài là đức sứ thần Tòa Thánh”, Đức Tổng Giám Mục Fernando Filoni.
Đề cập đến tổng thống al-Yawer, Đức Thánh Cha viết:
”Giờ đây, khi ngài gánh vác chức trách tổng thống, Giáo Hội Công Giáo khắp thế giới đưa ra sự ủng hộ và khích lệ dành cho ngài trong nhiệm vụ xây dựng một đất nước Iraq mới”.
“Đất nước cao quý của ngài, đã từng là quê hương của Abraham, giờ đây là quê hương của nhiều truyền thống đức tin phong phú”.
Do đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II “tin tưởng rằng tất cả các nhóm trong quốc gia này sẽ có thể được lắng nghe và đóng một vai trò chính đáng trong việc kiến thiết một xã hội mới, bảo đảm tự do lương tâm đích thực, công lý cho mọi người và đối thoại với nhau trong hòa bình”.
Điện văn tương tự cũng đã được Đức Hồng Y Sodano gởi đến thủ tướng Iyad Allawi. Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, tổng thư ký bộ Quan Hệ Với Các Nước cũng đã gởi một điện văn cho ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari.