VATICAN - 26/06/04 - Ngày 29 tháng 6 tới đây là ngày lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô. Cũng ngày này Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Constantinople là Bartholomew I viếng thăm Đức Giáo Hoàng. Bài suy niệm của ĐGH sau giờ đọc kinh Truyền Tin với dân chúng ở quảng trường thánh Phêrô nhắc tới cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ĐGH Phaolô VI với Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Atenagora tại Jerusalem vào năm 1964. ĐGH nhấn mạnh trong 40 năm qua tinh thần hiệp nhất đã có những bước tiến dài mặc dù còn tồn đọng nhiều khó khăn.

Ngài nói với dân chúng nguyên văn như sau:

" Ngày kia, 29 tháng 6 chúng ta mừng lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô. Trong ngày này cha vui mừng một lần nữa được đón tiếp Đức Thánh Bartholomew, Thượng Phụ Giáo Chủ Giáo Hội Constantinople. Cả hai chúng tôi có ý định cùng kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử cách đây 40 năm tại Jerusalem giữa hai vị tiền nhiệm là Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Atenagora. Hai vị ấy đã ôm nhau trong tình huynh đệ và hòa bình. Sự kiện này xảy ra trong cuộc hành hương vào tháng Giêng năm 1964 của người tôi tá chúa là Đức Phaolô VI, khi Công Đồng Vatican II đang ở trong giai đọan sôi nổi nhất. Đúng vào tháng 11 năm đó Công Đồng đã phê chuẩn sắc lệnh Unitatis Redintegratio. Sắc lệnh này đẩy mạnh việc hợp nhất mọi người Kitô Giáo và đó là một trong những mục tiêu chính của Công Đồng. Tất cả những cơ chế và cộng đồng trong Giáo Hội đã được mời gọi theo đuổi đường hướng này.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần hợp nhất đã tiến được những bước dài và con cái Chúa càng ngày càng nhạy cảm về vấn đề này hơn. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất những người Kitô Giáo đã trở thành phần mẫu mực trong các chỉ dẫn về phụng vụ và mục vụ trong các giáo phận và giáo xứ của chúng ta. Nhiều tổ chức và cộng đồng của Giáo Hội đã chú ý tới việc tìm hiểu và gây tinh thần huynh đệ giữa những người Kitô Giáo thuộc các Giáo Hội khác nhau. Do đó đã có nhiều người tự động đoàn kết với nhau hơn trong các hành động tương trợ, công lý và hòa bình

Khi chúng ta chuẩn bị đón tiếp Đức Thượng Phụ Giáo Chủ I Cha xin mọi người hãy cầu nguyện cho sự hợp nhất những người Kitô Giáo. Xin Đức Mẹ Đồng Trinh can thiệp vào kết quả này. Xin Đức Mẹ Chúa Trời mà người Kitô Giáo Đông Phương sùng kính làm sống lại những kỷ niệm mà hai Đức Giáo Chủ Phaolô VI và Atenagora I đã ôm nhau. Cha khuyến khích các con hãy làm sống lại những nỗ lực hợp nhất giữa người Công Giáo và Chính Thống Giáo".


Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở những người hiện diện là ngày hôm qua là ngày quốc tế chống việc tra tấn. Ngài nói xin cho các cam kết của các giới chức chính quyền và dân sự dẫn tới việc huỷ bỏ hoàn toàn những vi phạm nhân quyền không thể tha thứ được. Tra tấn là ngược lại với nhân phẩm con người.

Sau đó ĐGH đã tiếp những người trẻ Do Thái và Palestine. Họ đang cùng với gia đình ở tại Naples với tư cách là khách của nước Ý. ĐGH nói về họ như sau: " Tất cả họ đây ước ao nói với thế giới rằng họ muốn có hòa bình, hòa giải ở vùng Đất Thánh. Họ đã mạnh mẽ lên tiếng vì các gia đình người Palestine cũng như người Do Thái đã là những nạn nhân của cuộc xung đột đang xảy ra. Nhiêm vụ của mọi người chúng ta là không bỏ họ và nhiệm vụ của mỗi người là phải làm cho niềm tin của họ vào Thiên Chúa vào vào người khác được triển nở.