Những phát biểu của Quan sát viên Vatican tại U.N. ở Geneva
Tòa Thánh không ủng hộ sự gia tăng không hạn chế trong dân số thế giới, cũng không ủng hộ sự áp đặt những chánh sách tấn công quyền cha mẹ được tự do quyết định muốn có bao nhiêu con .
Tổng Giám mục Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, bày tỏ lập trường này khi ngài bình luận trên Đài Vatican về sự tuân giữ Ngày Dân số Thế giới hôm thứ Năm.
Liên Hiệp Quốc đang tìm cách ổn định sự phát triển dân số, bằng kế hoạch hóa gia đình và các chuơng trình sức khỏe trong việc sinh sản, như được chứng thực trong những hội nghị thế giới, mà một số người xem như là sự cổ võ việc phá thai .
Dĩ nhiên, Toà Thánh không ủng hộ một sự phát triển không hạn chế dân số thế giới , cũng không ủng hộ các chương trình chánh phủ hay quốc tế áp đặt những giới hạn, Tổng Giám mục Martin giải thích.
Đã nhiều năm, Tòa Thánh lập đi lập lại những điều Công đồng Vatican II xác nhận về quyền cha mẹ được tự do lựa chọn số con ,để thiết lập quảng cách tạm thời giữa những lần sinh và những phương tiện kinh tế hầu hoàn thành những mục tiêu này, ngài nói thêm
Chính Thiên nhiên thiết lập một sự quân bình nào đó giữa các thế hệ, tổng giám mục Irish nhận xét. Chúng ta đã thấy trong nhiều dịp, khi có một sự can thiệp triệt để trên cán cân này từ bên ngoài, thì xảy ra nhiều vấn đề."
Trong tất cả sự này, nhiệm vụ của Giáo hội là nâng đỡ, gần gũi các gia đình, bênh vực những chính sách gia đình thích hợp hơn trong bất cứ phần nào thế giới và, cách riêng, đứng bên phía những người nữ và trẻ em, vì họ tạo nên phần lớn hơn dân số, Tổng Giám mục Martin giải thích.
Đồng thời, ngài nói những điều nói trước trong quá khứ về một trái bom thời dân số, được chứng minh là vô căn cứ.
Cách đây một vài năm, điều hiển nhiên là tỷ suất sinh hạ, một cách khác nhau, tùy theo các nước, tổng giám mục nhấn mạnh. Xét theo hoàn cảnh những đợt di dân, không có gì phải sợ hải. Tôi tin chắc rằng trong những năm sắp tới sự di chuyển dân chúng sẽ trở nên một chiều kích tự nhiên của xã hội toàn cầu hóa.
Một trong những việc thích thú nhất nổi lên trong nhiều hội nghị quốc tế, là nhân tố quan trọng nhất để có số con gia đình muốn có, được liên kết với việc giáo dục người nữ, vị đại diện Vatican nói.
Trong lãnh vực này, đã nhiều năm Giáo hội Công giáo đóng một vai trò quan trọng, ngài thêm. Các trường học Công giáo đã cung cấp cùng những khả năng cho việc giáo dục các em trai và các em gái. Vô phúc thay, trong một số nước, chính sự kiện làm con gái còn bao hàm những thua thiệt.
Sau cùng, một vấn đề phải được đề cập tới, là tình trạng thê thảm về sự tử vong bà mẹ, do những thiếu hụt quan trọng trong các dịch vụ sức khỏe tại các nước đang mở mang, tổng giám mục kết luận. Cần có một sự cam kết lớn hơn bảo vệ người nữ, giúp đỡ họ và bảo đảm cho họ những kỳ thai nghén bình yên và an tâm.
Tòa Thánh không ủng hộ sự gia tăng không hạn chế trong dân số thế giới, cũng không ủng hộ sự áp đặt những chánh sách tấn công quyền cha mẹ được tự do quyết định muốn có bao nhiêu con .
Tổng Giám mục Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, bày tỏ lập trường này khi ngài bình luận trên Đài Vatican về sự tuân giữ Ngày Dân số Thế giới hôm thứ Năm.
Liên Hiệp Quốc đang tìm cách ổn định sự phát triển dân số, bằng kế hoạch hóa gia đình và các chuơng trình sức khỏe trong việc sinh sản, như được chứng thực trong những hội nghị thế giới, mà một số người xem như là sự cổ võ việc phá thai .
Dĩ nhiên, Toà Thánh không ủng hộ một sự phát triển không hạn chế dân số thế giới , cũng không ủng hộ các chương trình chánh phủ hay quốc tế áp đặt những giới hạn, Tổng Giám mục Martin giải thích.
Đã nhiều năm, Tòa Thánh lập đi lập lại những điều Công đồng Vatican II xác nhận về quyền cha mẹ được tự do lựa chọn số con ,để thiết lập quảng cách tạm thời giữa những lần sinh và những phương tiện kinh tế hầu hoàn thành những mục tiêu này, ngài nói thêm
Chính Thiên nhiên thiết lập một sự quân bình nào đó giữa các thế hệ, tổng giám mục Irish nhận xét. Chúng ta đã thấy trong nhiều dịp, khi có một sự can thiệp triệt để trên cán cân này từ bên ngoài, thì xảy ra nhiều vấn đề."
Trong tất cả sự này, nhiệm vụ của Giáo hội là nâng đỡ, gần gũi các gia đình, bênh vực những chính sách gia đình thích hợp hơn trong bất cứ phần nào thế giới và, cách riêng, đứng bên phía những người nữ và trẻ em, vì họ tạo nên phần lớn hơn dân số, Tổng Giám mục Martin giải thích.
Đồng thời, ngài nói những điều nói trước trong quá khứ về một trái bom thời dân số, được chứng minh là vô căn cứ.
Cách đây một vài năm, điều hiển nhiên là tỷ suất sinh hạ, một cách khác nhau, tùy theo các nước, tổng giám mục nhấn mạnh. Xét theo hoàn cảnh những đợt di dân, không có gì phải sợ hải. Tôi tin chắc rằng trong những năm sắp tới sự di chuyển dân chúng sẽ trở nên một chiều kích tự nhiên của xã hội toàn cầu hóa.
Một trong những việc thích thú nhất nổi lên trong nhiều hội nghị quốc tế, là nhân tố quan trọng nhất để có số con gia đình muốn có, được liên kết với việc giáo dục người nữ, vị đại diện Vatican nói.
Trong lãnh vực này, đã nhiều năm Giáo hội Công giáo đóng một vai trò quan trọng, ngài thêm. Các trường học Công giáo đã cung cấp cùng những khả năng cho việc giáo dục các em trai và các em gái. Vô phúc thay, trong một số nước, chính sự kiện làm con gái còn bao hàm những thua thiệt.
Sau cùng, một vấn đề phải được đề cập tới, là tình trạng thê thảm về sự tử vong bà mẹ, do những thiếu hụt quan trọng trong các dịch vụ sức khỏe tại các nước đang mở mang, tổng giám mục kết luận. Cần có một sự cam kết lớn hơn bảo vệ người nữ, giúp đỡ họ và bảo đảm cho họ những kỳ thai nghén bình yên và an tâm.