(Baghdad 23/06/2004). Một nhà truyền giáo Tin Lành Nam Hàn, anh Kim Sun-il, 33 tuổi đã bị những kẻ thuộc phong trào cuồng tín Hồi Giáo tại Iraq chặt đầu bất chấp những vận động ngoại giao từ chính phủ Nam Hàn và những tổ chức nhân đạo khác.

Trước đó, người dân Nam Hàn đã phải chứng kiến cảnh anh Kim Sun-il run sợ trước những kẻ bắt giữ anh. Đoạn phim này đã được chiếu trên đài truyền hình Ả rập al-Jazeera và được chiếu lại trên hầu hết các đài truyền hình trên thế giới. Những kẻ bắt cóc anh tuyên bố sẽ chặt đầu tất cả những nhà truyền giáo Kitô Giáo ngoại quốc đang hoạt động tại Iraq từ khi chế độ của ông Saddam Hussein bị lật đổ.

Các nguồn tin tại Nam Hàn cho biết dân chúng đã phát động một phong trào liên đới với gia đình anh Kim. Các cuộc tụ tập thắp nến mỗi chiều từ 7 giờ tối với hàng ngàn người tham dự đã diễn ra tại Kwanhwamoon, gần tòa đại sứ Mỹ tại Hán Thành để cầi nguyện cho anh Kim.

Ngoại trưởng Nam Hàn đã chính thức xác nhận anh Kim đã bị chặt đầu và được quân đội Mỹ tìm thấy xác lúc 10:20 tối thứ Ba giờ Nam Hàn (5:20 chiều giờ Baghdad) trên con đường Baghdad và Fallujah, phía Tây thủ đô.

Trong số phát hành cho ngày 24 tháng 6 năm 2004, nhật báo quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã mạnh mẽ lên án hành động dã man "chặt đầu" anh Kim Sun- Il, tại Iraq. Hành động dã man nầy cho thấy lối suy nghĩ và hành động theo bạo lực cách cố ý.

Bài bình luận của Nhật báo quan sát viên Roma còn viết tiếp như sau: "Một lần nữa tính cách thánh thiêng của con nguời bị xúc phạm; một lần nữa phẩm giá của con người bị xúc phạm và bị chà đạp; một lần nữa thảm kịch của con người được toàn thế giới biết đến, qua các phương tiện truyền thông xã hội; và thảm kịch đó cho thấy cao độ của sự độc ác."

Hôm 17/12/2003, Đức Tổng Giám Mục Jean Benjamin Sleiman, Tổng Giám Mục Công Giáo Nghi Lễ La Tinh của Tông Giáo Phận Baghdad cho biết hiện nay tại Iraq, 7 giáo phái Truyền Bá Tin Lành, mới du nhập vào từ sau khi Saddam Hussein bị lật đổ, “những người được bảo vệ kỹ lưỡng về chính trị và có các tài nguyên kinh tế lớn lao”, “bị coi là đang sách nhiễu và chọc tức Hồi Giáo mạnh mẽ, và do đó có nguy cơ bị tấn công bởi những kẻ cuồng tín”.

Theo Đức Cha Sleiman, cả Giáo Hội Công Giáo cũng bị coi là đối tượng bị tấn công. Đức Cha Sleiman cảnh cáo rằng “Chủ nghĩa cuồng tín đang xâm nhập mạnh trong xã hội Iraq. Tôi có thể cho anh hay một thí dụ trong các trường học của chúng tôi. Trẻ con Hồi Giáo ngày càng có nhiều em kể cả những em còn rất nhỏ, chỉ mới học tiểu học thôi, đã mắng vào mặt những em Kitô Giáo: ‘Kitô hữu chúng mày sẽ xuống hỏa ngục hết vì chỉ có Hồi Giáo chúng tao mới được lên thiên đàng thôi’”.