(New Delhi - AsiaNews 15/06/2004) - Các ngân khoản viện trợ nước ngoài dành cho những người nghèo, những trẻ em và các goá phụ đang được nhóm vũ trang Vishwa Hindu Parishad (VHP) dùng để phân phối vũ khí và các tài liệu gây căm thù giữa người Ấn Giáo đối với người Kitô Giáo và người Hồi Giáo. Nhóm vũ trang này dự trù gia tăng sự hiện diện của họ lên gấp 3 lần tại các làng bản của Ấn Độ trong vòng 2 năm tới đây.

Nhóm vũ trang VHP là một tổ chức cực hữu của đảng Bharatiya Janata Party (BJP), là đảng đã cầm quyền tại Ấn trong 5 năm qua và chỉ mới bị thua trong kỳ tổng tuyển cử vừa qua. Tuy bị thua đậm, đảng này vẫn còn dành được quyền kiểm soát tại các bang Gujurat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhatisgarh và Jharkhand thuộc Trung Bộ Ấn Độ. Chỉ trừ bang Jharkhand, nơi họ còn kiểm soát được đến hết năm nay, tại các bang khác đảng này sẽ vẫn còn quyền kiểm soát trong 4 năm nữa.

Nhóm vũ trang VHP hợp tác chặt chẽ với Vanvasi Kalyan Ashram, một nhân vật khét tiếng trong việc xúi giục các làng bản chống lại người Kitô Giáo và người Hồi Giáo. Vanvasi Kalyan Ashram chính là thủ phạm đã từng thiêu sống toàn bộ gia đình một mục sư người Úc vì đã đến truyền đạo trong khu vực của y.

Theo ông John Dayal, tổng thư ký Ủy Ban Kitô Giáo Toàn Ấn, tiền tài trợ cho nhóm VHP đến từ những Ấn kiều tại Anh, Hoa Kỳ và các nước khác; cũng như từ các nguồn tài trợ của các chính phủ, các tổ chức tôn giáo trên thế giới là những người tin rằng số tiền đóng góp của họ sẽ mang lại phúc lợi cho dân nghèo tại Ấn.

Trong thực tế, theo các tổ chức nhân quyền, những số tiền viện trợ này đã được dùng để tài trợ cho các phong trào cổ võ thù hận chống lại các tôn giáo thiểu số, để truyền bá các loại văn hóa phẩm có nội dung cuồng tín Ấn Giáo, và thê thảm nhất là để phân phối các loại vũ khí trong đó có loại giáo dài là biểu tượng của thần Shiva của Ấn Giáo. Một chương trình khác cũng được tài trợ cách hào phóng là chương trình Ghar Wapsi (về nguồn), do cựu bộ trưởng Lâm Nghiệp vừa mất chức Ju Deo lãnh đạo. Phong trào này nhằm cưỡng bách bằng bạo lực việc ‘tái cải đạo’ những người Ấn Giáo đã gia nhập Kitô Giáo.

Tuy là một tổ chức vũ trang bất hợp pháp, nhưng do được sự ủng hộ của đảng BJP, VHP làm nhiều hành độmg rất ngang ngược và xem thường luật pháp. Shyam Gupta, thủ lĩnh miền Trung Bộ của VHP mở cuộc họp báo hôm 14/06/2004 và tuyên bố rằng ông ta đảm trách một dự án nhằm gia tăng sự hiện diện của VHP ở 10,000 làng hiện nay lên đến 30,000 làng trong vòng 2 năm tới. Ở những làng như vậy, việc truyền giáo coi như vô phương và những người đã theo đạo có nguy cơ bị buộc phải cải đạo lại Ấn Giáo nếu muốn sống còn. Shyam Gupta còn hung hăng tuyên bố rằng đến năm 2011, 100,000 ngôi làng tại Ấn sẽ là toàn tòng Ấn Giáo (1/4 số làng tại Ấn).

Trước đây, VHP mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn quốc nhưng nay họ co cụm lại tại các bang mà BJP còn nắm quyền.