(Hán Thành 11/06/2004). Hội Đồng Giám Mục Đại Hàn vừa công bố một dự án mà ngay lập tức đã nhận được những lời khen ngợi và sự ủng hộ rộng rãi của mọi thành phần dân Chúa. Cha Thomas Aquinas Choi Chang-hwa, chưởng ấn tổng giáo phận Hán Thành coi đây là một bước tiến sinh tử đối với Giáo Hội Công Giáo tại Đại Hàn.
Những thay đổi gần đây trong cuộc sống kỹ nghệ của người dân Đại Hàn đã khiến cho ngày càng hiếm hoi cảnh người chồng đi làm và người vợ ở nhà lo chuyện nội trợ. Người phụ nữ ngày nay phải lo chuyện mưu sinh cùng với chồng và đa số các gia đình trẻ đều có hai vợ chồng phải đi làm. Tỷ lệ sinh sản tại Đại Hàn giảm xuống rất nhanh theo đà kỹ nghệ hóa của đất nước.
Làm sao để giúp những cặp vợ chồng trẻ sẵn sàng đón nhận con cái, làm sao giúp họ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái theo đức tin Công Giáo là những băn khoăn của Giáo Hội Công Giáo tại Đại Hàn trên lãnh vực gia đình và xã hội. Dự án gia đình là thể hiện một dấn thân cụ thể của Giáo Hội Công Giáo tại Đại Hàn với những chương trình quy mô như đầu tư xây dựng thêm những nhà trẻ, những trường mẫu giáo, đào tạo những cô nuôi dạy trẻ Công Giáo chuyên nghiệp, khuyến khích giới trẻ Công Giáo theo học ngành sư phạm, thành lập những trung tâm tư vấn cho các cặp vợ chồng trẻ, nhận nuôi trẻ từ những lứa tuổi mà không ai dám nhận, tài trợ cho các trung tâm nuôi dạy trẻ, mở rộng hệ thống các trung tâm nuôi dạy trẻ ở cấp giáo xứ …
Cha Thomas Aquinas Choi Chang-hwa nhận xét: “Quyết định này phản ánh quan ngại của Hội Đồng Giám Mục Đại Hàn về gia đình và những bậc cha mẹ phải đi làm. Nếu Giáo Hội muốn khích lệ các cặp vơ chồng đón nhận con cái, Giáo Hội trước hết cần phải lo giúp họ giải quyết các khó khăn thực tế mà họ phải đương đầu trong việc giáo dưỡng con trẻ”.
Cha Thomas Aquinas Choi Chang-hwa tin tưởng rằng chương trình này sẽ gây một ý thức sâu xa trong cộng đồng dân Chúa về tầm quan trọng của giáo dục, và sẽ mang đến cho trẻ em một nền giáo dục tân tiến và toàn diện về đức tin, đạo đức và tri thức.
Theo thống kê của Hội Đồng Giám Mục đưa ra năm 2003, tỷ lệ người Công Giáo tuy có tăng nhưng dân số Công Giáo đang “già đi”. Chương trình này do đó được coi là một bước tiến sinh tử đối với Giáo Hội Công Giáo tại Đại Hàn.
Những thay đổi gần đây trong cuộc sống kỹ nghệ của người dân Đại Hàn đã khiến cho ngày càng hiếm hoi cảnh người chồng đi làm và người vợ ở nhà lo chuyện nội trợ. Người phụ nữ ngày nay phải lo chuyện mưu sinh cùng với chồng và đa số các gia đình trẻ đều có hai vợ chồng phải đi làm. Tỷ lệ sinh sản tại Đại Hàn giảm xuống rất nhanh theo đà kỹ nghệ hóa của đất nước.
Làm sao để giúp những cặp vợ chồng trẻ sẵn sàng đón nhận con cái, làm sao giúp họ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái theo đức tin Công Giáo là những băn khoăn của Giáo Hội Công Giáo tại Đại Hàn trên lãnh vực gia đình và xã hội. Dự án gia đình là thể hiện một dấn thân cụ thể của Giáo Hội Công Giáo tại Đại Hàn với những chương trình quy mô như đầu tư xây dựng thêm những nhà trẻ, những trường mẫu giáo, đào tạo những cô nuôi dạy trẻ Công Giáo chuyên nghiệp, khuyến khích giới trẻ Công Giáo theo học ngành sư phạm, thành lập những trung tâm tư vấn cho các cặp vợ chồng trẻ, nhận nuôi trẻ từ những lứa tuổi mà không ai dám nhận, tài trợ cho các trung tâm nuôi dạy trẻ, mở rộng hệ thống các trung tâm nuôi dạy trẻ ở cấp giáo xứ …
Cha Thomas Aquinas Choi Chang-hwa nhận xét: “Quyết định này phản ánh quan ngại của Hội Đồng Giám Mục Đại Hàn về gia đình và những bậc cha mẹ phải đi làm. Nếu Giáo Hội muốn khích lệ các cặp vơ chồng đón nhận con cái, Giáo Hội trước hết cần phải lo giúp họ giải quyết các khó khăn thực tế mà họ phải đương đầu trong việc giáo dưỡng con trẻ”.
Cha Thomas Aquinas Choi Chang-hwa tin tưởng rằng chương trình này sẽ gây một ý thức sâu xa trong cộng đồng dân Chúa về tầm quan trọng của giáo dục, và sẽ mang đến cho trẻ em một nền giáo dục tân tiến và toàn diện về đức tin, đạo đức và tri thức.
Theo thống kê của Hội Đồng Giám Mục đưa ra năm 2003, tỷ lệ người Công Giáo tuy có tăng nhưng dân số Công Giáo đang “già đi”. Chương trình này do đó được coi là một bước tiến sinh tử đối với Giáo Hội Công Giáo tại Đại Hàn.