Tòa Thánh chính thức công nhận phong trào Cursillo
Vatican ngày 11/6/2004 (Zenit.org).- Phong trào Cursillo, một phong trào canh tân Kitô hữu được khởi xướng từ Tây Ban Nha năm 1949 và mau chóng lan tràn khắp năm châu đã được Tòa Thánh công nhận.
Phong trào này đã nhận được văn thư phê chuẩn của Tòa thánh trong lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa tại văn phòng Thánh bộ lo về Tông đồ giáo dân do ĐTGM Stanislaw Rylko chủ sự.
Trong số những người hiện diện có nhiều đại diện đứng đầu của các phong trào thế giới và nhiều giám mục của nhiều quốc gia.
Phong trào Cursillo hiện đang hoạt động trên 60 quốc gia và có khoảng năm triệu thành viên. Điểm chính của phong trào là "một khóa nhỏ," ba ngày tĩnh huấn để cảm nghiệm tình Chúa làm nền tảng cho cuộc sống chứng tá của những người cursilitas.
Cuộc họp cursillo đầu tiên được nhóm họp vào những ngày 7-10/1/1949, ở đảo Majorca, đây là thành quả của phong trào Cần Lao Công giáo trẻ đề ra trong cuộc hành hương về Santiago de Compostela nhân dịp năm Thánh mẫu 1948.
Phong trào cursillos được bành trướng rất nhanh, chỉ trong vòng năm năm phong trào đã lan tràn tới nhiều nước trên khắp các châu lục.
Vào tháng 2/2002 khi ĐTC gặp gỡ các đại diện của phong trào, ĐTC đã cổ võ phong trào xúc tiến việc đề đạt xin Giáo Hội công nhận phong trào mà ngày nay phong trào đạt được Văn thư công nhận chính thức này.
Phong trào Cursillo hoạt động rất nhiệt thành trong giới Công giáo Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại. Mấy năm trước đây phong trào Cursillo ngành Việt Nam ở Úc Châu đã đảm trách việc tổ chức Đại Hội cho Liên châu Á Úci tại Sydney và Đại hội năm ấy được đánh giá là một trong những đại hội lớn nhất từ trước tới nay. Năm nay phong trào của Melbourne sẽ đảm trách công tác tổ chức Đại hội toàn quốc tại Melbourne.
Vatican ngày 11/6/2004 (Zenit.org
Phong trào này đã nhận được văn thư phê chuẩn của Tòa thánh trong lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa tại văn phòng Thánh bộ lo về Tông đồ giáo dân do ĐTGM Stanislaw Rylko chủ sự.
Trong số những người hiện diện có nhiều đại diện đứng đầu của các phong trào thế giới và nhiều giám mục của nhiều quốc gia.
Phong trào Cursillo hiện đang hoạt động trên 60 quốc gia và có khoảng năm triệu thành viên. Điểm chính của phong trào là "một khóa nhỏ," ba ngày tĩnh huấn để cảm nghiệm tình Chúa làm nền tảng cho cuộc sống chứng tá của những người cursilitas.
Cuộc họp cursillo đầu tiên được nhóm họp vào những ngày 7-10/1/1949, ở đảo Majorca, đây là thành quả của phong trào Cần Lao Công giáo trẻ đề ra trong cuộc hành hương về Santiago de Compostela nhân dịp năm Thánh mẫu 1948.
Phong trào cursillos được bành trướng rất nhanh, chỉ trong vòng năm năm phong trào đã lan tràn tới nhiều nước trên khắp các châu lục.
Vào tháng 2/2002 khi ĐTC gặp gỡ các đại diện của phong trào, ĐTC đã cổ võ phong trào xúc tiến việc đề đạt xin Giáo Hội công nhận phong trào mà ngày nay phong trào đạt được Văn thư công nhận chính thức này.
Phong trào Cursillo hoạt động rất nhiệt thành trong giới Công giáo Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại. Mấy năm trước đây phong trào Cursillo ngành Việt Nam ở Úc Châu đã đảm trách việc tổ chức Đại Hội cho Liên châu Á Úci tại Sydney và Đại hội năm ấy được đánh giá là một trong những đại hội lớn nhất từ trước tới nay. Năm nay phong trào của Melbourne sẽ đảm trách công tác tổ chức Đại hội toàn quốc tại Melbourne.