Mục tiêu của các hội kín và phái quỷ sa-tăng là loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa ra khỏi xã hội
Roma (ngày 8/6/2004 Fides) - Linh mục Oreste Benzi, sáng lập Hiệp Hội Cộng Đồng Giáo Hoàng Gioan 23, từ nhiều năm qua đã dấn thân để giải cứu những người trẻ bị lệ thuộc vào các tài phái quỷ sa-tăng. Đây là một việc thật tế nhị và khó khăn. Hãng thông tấn Fides đã phỏng vấn cha tiếp theo sau những biến cố tang thương có liên quan đến tà phái quỷ sa-tăng.
Ngài đã trả lời như sau: “Trong những năm vừa qua, tôi đã phải đương đầu với rất nhiều hội kín và tà phái quỷ sa-tăng. Tôi đã nhận thấy sự khủng khiếp của các lễ nghi thuộc phái quỷ sa-tăng và ngay cả sự khai thác dục tình của những người trẻ bị lôi cuốn vào các nghi thức này. Những hội viên tà phái quỷ sa-tăng và những hội viên kín thường là những người mặt dầy mặt dạn, vì họ ra sức để hủy diệt cả luân lý lẫn tâm lý những ai ra tay chống đối họ, những người hoạt động để phá hoại công việc của họ“.
Tại sao những tà phái quỷ Sa-tăng vẫn hiện hữu? Những hội viên của thần lừa đảo muốn gì?
“ Mục tiêu duy nhất của các hội kín và phái quỷ sa-tăng là loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa ra khỏi xã hội. Để theo dõi các tổ chức này và tìm cách để chống đối nó, các nhà cầm quyền cần phải đồng tâm hiệp lực và phải cả gan dám đương đầu, đồng thời các công dân cũng cần phải có một tinh thần công dân cao độ để khi biết các chân tướng của các tà phái này thì có gan dám tố cáo.“
“Hiện tượng của tà phái quỷ sa-tăng cũng có liên hệ đến những vết thương nguy hiểm và tai hại như mãi dâm, ấu dâm và buôn bán trẻ em. Thường thường là những người cô thân cô thế nhất, như các trẻ em, hay bị rơi vào bẫy của các tà phái. Ai mà đã bị lọt vào tròng, ai mà đã gia nhập vào các nhóm tà phái này, một khi đã lọt bẫy, thì khó lòng mà thoát khỏi được“.
“Ở nước Ý, người ta ước tính có tới 600.000 người theo tà phái, nhưng điều đáng quan tâm hơn hết, chính là sự kiện rất nhiều người trong nhóm này lại là những thiếu niên còn rất trẻ và những thanh niên. Đất nước chúng ta cần phải ban bố luật mới về các tà phái kín và về các tà phái quỷ sa-tăng, vì luật hiện hữu quá chung chung“. (P.L.R.)
Roma (ngày 8/6/2004 Fides) - Linh mục Oreste Benzi, sáng lập Hiệp Hội Cộng Đồng Giáo Hoàng Gioan 23, từ nhiều năm qua đã dấn thân để giải cứu những người trẻ bị lệ thuộc vào các tài phái quỷ sa-tăng. Đây là một việc thật tế nhị và khó khăn. Hãng thông tấn Fides đã phỏng vấn cha tiếp theo sau những biến cố tang thương có liên quan đến tà phái quỷ sa-tăng.
Ngài đã trả lời như sau: “Trong những năm vừa qua, tôi đã phải đương đầu với rất nhiều hội kín và tà phái quỷ sa-tăng. Tôi đã nhận thấy sự khủng khiếp của các lễ nghi thuộc phái quỷ sa-tăng và ngay cả sự khai thác dục tình của những người trẻ bị lôi cuốn vào các nghi thức này. Những hội viên tà phái quỷ sa-tăng và những hội viên kín thường là những người mặt dầy mặt dạn, vì họ ra sức để hủy diệt cả luân lý lẫn tâm lý những ai ra tay chống đối họ, những người hoạt động để phá hoại công việc của họ“.
Tại sao những tà phái quỷ Sa-tăng vẫn hiện hữu? Những hội viên của thần lừa đảo muốn gì?
“ Mục tiêu duy nhất của các hội kín và phái quỷ sa-tăng là loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa ra khỏi xã hội. Để theo dõi các tổ chức này và tìm cách để chống đối nó, các nhà cầm quyền cần phải đồng tâm hiệp lực và phải cả gan dám đương đầu, đồng thời các công dân cũng cần phải có một tinh thần công dân cao độ để khi biết các chân tướng của các tà phái này thì có gan dám tố cáo.“
“Hiện tượng của tà phái quỷ sa-tăng cũng có liên hệ đến những vết thương nguy hiểm và tai hại như mãi dâm, ấu dâm và buôn bán trẻ em. Thường thường là những người cô thân cô thế nhất, như các trẻ em, hay bị rơi vào bẫy của các tà phái. Ai mà đã bị lọt vào tròng, ai mà đã gia nhập vào các nhóm tà phái này, một khi đã lọt bẫy, thì khó lòng mà thoát khỏi được“.
“Ở nước Ý, người ta ước tính có tới 600.000 người theo tà phái, nhưng điều đáng quan tâm hơn hết, chính là sự kiện rất nhiều người trong nhóm này lại là những thiếu niên còn rất trẻ và những thanh niên. Đất nước chúng ta cần phải ban bố luật mới về các tà phái kín và về các tà phái quỷ sa-tăng, vì luật hiện hữu quá chung chung“. (P.L.R.)