RIYADH 09/06/04- Ả Rập Saudi là trung tâm Hồi Giáo thế giới nơi có 2 thánh địa nổi tiếng là Mecca và Medina. Dân số quốc gia này là 21.6 triệu người trong đó 93.7% là Hồi Giáo, còn lại 3.7% là Kitô Giáo. Công Giáo có 900,000 người mà đại đa số là các ngoại kiều, phần lớn là người Phi Luật Tân. Nguồn lợi kinh tế là dầu hỏa.

Hoàn toàn không có tự do tôn giáo trong quốc gia này. Sở hữu một quyền kinh thánh Kitô Giáo, đeo một mẫu ảnh thánh giá nơi công cộng đều bị cấm. Rất nhiều trường hợp người Kitô Giáo bị bắt, tra tấn hoặc bị bạc đãi. Vào tháng Tư năm 2001, hai người Phi Luật Tân đã bị bắt vì cầu nguyện với Chúa Kitô ở trong nhà riêng của mình. Cả hai bị tù một tháng và bị tra tấn. Tháng 5 năm 2001, 11 người Kitô Giáo bị bắt cũng vì cầu nguyện trong nhà mình. Vào mùa Hè năm 2001, 13 người Kitô Giáo cũng bị bắt vì tôi trên và bị tra tấn. Khi tra tấn, các cai ngục còn cố tình để các người bị bắt khác nhìn thấy cảnh tra tấn. Hiện nay không có một linh mục nào được phép cư trú tại nước Arab

Saudi. Vị linh mục cuối cùng là người Mỹ đã phải rời khỏi xứ này vào năm 1985.

Tín hữu Kitô giáo là thành phần thiểu số đông nhất ở Ả Rập Saudi. Họ tổ chức thành các nhóm cầu nguyện và học hỏi kinh thánh ở Riyadh, AlJubayl va ở Damman. Vì tập trung tại vài nơi và dù có tổ chức chặt chẽ họ vẫn là mục tiêu theo dõi của các giới chức chính quyền Ả Rập Saudi. Thánh 10 năm ngoái, 2 người Kitô Giáo Ấn Độ ở Riyadh bị bắt vì cầu nguyện trong nhà của mình. Nhờ các đức Giam Mục Ấn Độ can thiệp, Vua Ả rập Saudi mới chịu thả.

Hội họp giữa những người Kitô Giáo là điều rất nguy hiểm ở Saudi. Cảnh sát tôn giáo mà tiếng Ả rập Saudi gọi là Mattawa'in sẽ bắt bất cứ ai giữ tràng hạt, thánh giá, quyền sách Phúc Âm. Nhiêm vụ chính của họ là bắt những ai không tuân thủ luật của Hồi Giáo. Chính quyền Ả Rập Saudi cho rằng việc cấm các tôn giáo khác không được hoat động ở Ả Rập vì đây là là thánh địa của Hồi Giáo. Tại đây, muốn loại bỏ một chính trị gia đối lập nào, chính quyền thường gán cho họ cái tội rao giảng Kitô Giáo

Vương quốc Ả Rập Saudi đặt căn bản trên luật lệ bảo thủ của Hồi Giáo. Luật này gọi là Shari'ah áp dụng cho mọi người sống trên đất Ả Rập Saudi.