Những tù binh chiến tranh: ánh sáng về hoạt động của Đức Piô XII (1939-1947)

Hai cuốn sách với hơn 1500 trang và 8 DVD

Vatican (ngày 8/6/2004 Zenit) - Hoạt động của Đức Giáo Hoàng Piô XII và của Tòa Thánh Vatican để cứu giúp những tù binh trong Thế Chiến Thứ Hai, nhờ Văn Phòng Thông Tin do Ngài thành lập ngay từ năm 1939 tới năm 1947, đã hoàn thành một công việc thiện nguyện đáng kể. Kể từ đây, việc học hỏi nghiên cứu chính xác sẽ được dựa trên các tài liệu sắp xuất bản từ nay đến cuối tháng do Văn Khố mật của Vatican.

Trong một thông báo do văn phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến cho biết: bộ sách này gồm hai cuốn sách dầy trên 1500 trang, và 8 DVD ghi thẻ lý lịch cá nhân của hơn 2,1 triệu tù binh, mà các gia đình đã xin thông tin qua trung gian của Văn Phòng do Đức Giáo Hoàng Pacelli (tức Đức Piô XII) thiết lập.

Các nhà khảo cứu có thể nghiên cứu các tài liệu này kể từ ngày 19 tháng 9 sắp tới.

Văn Phòng Thông Tin này, đúng với mục đích đã được Đức Piô XII ấn định, đã giúp đỡ các gia đình thất lạc và ly tán trong thời thế chiến tìm kiếm và thu thập các tin tức và các đơn thỉnh nguyện có liên quan đến các người tỵ nạn, các người bị mất tích, các tù binh, dù là quân sự hay thường dân. Đây quả thật là một công việc vô cùng lớn lao.

Những tài liệu này chứng minh những hoạt động bác ái và xã hội của Văn Phòng Đức Giáo Hoàng, luôn được hướng dẫn bởi những nguyên tắc phổ quát và công chính, không thiên vị.

Hơn thế nữa, người ta cũng có thể tìm thấy trong các tài liệu này các dữ kiện có liên quan đến các nhân vật bị truy nã vì những lý do chính trị, tôn giáo và chủng tộc. Cũng có những câu truyện về chiến tranh, những lời kêu gọi từ ngục giam, và cả những tin tức về những “tù nhân bị quên lãng” của nước Nga.

Thông báo của Tòa Thánh hôm nay cũng lưu ý rằng: việc Văn Khố mật của Vatican cho phát hành các tài liệu này là do ý muốn rõ ràng của Đức Gioan-Phaolô 2 muốn dần dần cho tiết lộ ngay cả các nguồn tài liệu của các Văn Khố thuộc thời đại mới đây, nhắm phuc vụ cho văn hóa và cho sự thật lịch sử mà không “sợ sệt”