Bern - Hôm nay ngày 3-6-2004, tổng thống Thụy Sĩ là ông Joseph Deiss, đã xác nhận vào cuối tuần này sẽ thông báo chính thức nối bang giao giữa Vatican và Thụy Sị, nhân dịp Đức Giáo Hoàng thăm viếng quốc gia này.

Bang giao Tòa thánh Vatican và Thụy Sĩ bị cắt đứt vào năm 1873. Tuy dù không có bang giao chính thức, nhưng TT Deiss nói rằng: "hiện tại chúng tôi có giao hảo rất tốt với Tòa Thánh Vatican, và không có vấn đề gì cả".

Hiện tại các liên hệ của Thụy Sĩ với Vatican bởi một vị đặc sứ qua vị viên chức ngoại giao Thụy sĩ đặt ở Prague. Tuy nhiên tình trạng này sẽ thay đổi vì sẽ có một vị đại sứ toàn quyền tại Vatican.

Về phía Vatican đã có sứ thần đạt ở thành phố Bern, thế nhưng Thụy sĩ trước đây vẫn coi sự dàn xếp này là bất thường, vì thường ra khi bang giao thì có trao đổi đại sứ.

Vatican có liên hệ ngoại giao lại với Thụy sĩ từ năm 1920. Nhưng vì sự tương nhượng với các tôn giáo khác tại Thụy Sĩ, nên Thũy Sĩ không gửi Đại Sứ bên cạnh tòa thánh Vatican cho tới năm 1991. Từ đó có một vị đặc sứ có trụ sở nằm tại Bern.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vatican, TT Deiss nói rằng khi chính thức bang giao vào cuối tuần này thì Thụy sĩ sẽ cử Đại sứ chính thức và toàn phần thời gian bên cạnh Tỏa thánh.

Vào tháng 7 năm qua, trong cuộc viếng thăm Vatican của Nguyên tổng thống Thụy Sĩ là ông Pascal Couchepin, ông đã ngỏ ý muốn nói lại bang giao chính thức. Ông nói: “Tòa Thánh là một định chế quốc tế, vượt trên tất cả các rào cản thuần túy tôn giáo”. Do đó ông nói Thụy Sĩ cần nối lại bang giao và có Đại sứ thường trực ơ Vatican.

Tòa sứ thần tại Thụy sĩ là một trong những điểm ngoại giao cổ nhất tại Âu châu bên kia dặng núi Alps. Được thành lập từ năm 1597 tại thành phố Lucerne. Tòa sứ thần này lúc đầu chỉ đại diện cho Giáo Hoàng trong những tỉnh Công giáo của Thụy Sĩ. Thế rồi năm 1803, sứ thần Tòa thánh đại diện cho toàn thể nước Thụy Sĩ. Phong trào bài giáo sĩ vào thập 1870s, khêu mào từ nhóm người Đức có tên là “Kulturkampf - Mặt trận Văn Hóa” dẫn tới những xung đột và cuối cùng là cắt đứt ngoại giao giữa hai bên.