Vatican 30/5/2004 -- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói vào đêm vọng Lễ Hiện Xuống rằng: "Những phong trào và cộng đoàn mới của Giáo hội là một lời đáp trả quan phòng của Chúa Thánh Thần ban cho Giáo hội"

Đức Giáo Hoàng chủ tế nghi lễ kinh chiều tại quảng trường Thánh Phêrô vào đêm thứ Bảy với sự tham dự của khoảng 15 ngàn khách hành hương. Ngài gọi biến cố Lễ Hiện Xuống minh chứng về những đặc sủng khác nhau - các đặc sủng hay ơn sủng của Chúa ban cho chúng ta vì ích lợi cho người khác - trong Giáo hội.

Một cách đặc biệt, Đức Giáo Hoàng nói rằng Ngài muốn làm mới lại kinh nghiệm của Giáo hội trong ngày Lễ Hiện Xuống vào năm 1998, khi lần đầu tiên, những đại biểu của những phong trào mới của Giáo hội gặp nhau tại quảng trường Thánh Phêrô chung quanh Ngài và các Đức Giám Mục từ khắp thế giới. Đức Giáo Hoàng nói trong bài giảng hôm thứ Bảy rằng: "Đó là một biểu hiện ngoại thường sự hiệp nhất của Giáo hội, trong sự phong phú và nhiều các đặc sủng khác nhau, mà Chúa Thánh Thần đã ban xuống thật dồi dào". Ngài nói thêm: "Tôi mạnh mẽ lập lại điều tôi đã nói trong dịp lễ đó rằng: Những phong trào và cộng đoàn mới của Giáo hội là một lời đáp trả quan phòng được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần để ban xuống trước nhu cầu hiện nay về một sự rao giảng tin mừng mới". "Sự rao giảng tin mừng này cần những nhân tố của người Kitô hữu trưởng thành và những cộng đồng Kitô hữu vững mạnh".

Cũng có mặt trong buổi lễ là các thành viên của phong trào Canh Tân Đặc Sủng, một chi nhánh của phong trào Canh Tân Đặc Sủng Công giáo ở Ý Đại Lợi. Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Ý với con số trên 200 ngàn người của khoảng 1800 cộng đoàn và các nhóm cầu nguyện.

Đức Thánh Cha nói: "Cám ơn phong trào Canh Tân Đặc Sủng, vì nhiều Kitô hữu nam cũng như nữ, thanh niên và người lớn đã tái khám phá Lễ Ngũ Tuần như là một thực thể sống động và hiện hữu trong đời sống của họ". "Tôi ước mong đời sống tâm linh của ngày Lễ Ngũ Tuần được lan tràn khắp trong Giáo hội, như là một sức đẩy mới của đời sống cầu nguyện, thánh thiện, hiệp thông và loan báo tin mừng".

Đức Thánh Cha khích lệ sáng kiến Bụi Gai Bốc Cháy cổ võ bởi phong trào Canh Tân Đặc Sủng liên quan đến việc chầu liên lỉ ngày đêm trước Thánh Thể Chúa, một lời mời gọi các tín hữu trở về với "phòng nhà tiệc ly", mà mục đích là những người được rửa trong Thánh Thần hiệp nhất trong việc cầu nguyện chiêm niệm mầu nhiệm Thánh Thể, cầu cho sự hiệp nhất trọn vẹn của Kitô giáo và cho sự hoán cải của những người tội lỗi".

Ngài kết thúc bài giảng: "Chúng ta cùng giơ tay cao cầu xin cùng Đức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội. Cùng Mẹ, chúng ta hãy khẩn khoản cầu xin và đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần, ánh sáng sự thật và sức mạnh bình an đích thực.

Phong trào Canh Tân Đặc Sủng ra đời năm 1967. Mục vụ của phong trào Canh Tân Đặc Sủng thế giới (www.iccrs.org) được công nhận bởi Hội đồng Tòa Thánh đặc trách Giáo dân.