PARIS 26/05/04 - Hôm thứ Tư Thủ Tướng Pháp đã lên tiếng chống lại việc công khai thừa nhận di sản Kitô Giáo trong bản hiến pháp được đề nghị cho Liên Hiệp Âu Châu.

Ông Jean-Pierre Raffarin tuyên bố " Âu Châu là cơ chế thế tục, tương lai của xã hội Âu Châu đặt giá trị căn bản trên thế tục"

Chuyện đưa dẫn chứng Kitô Giáo vào bản hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu đã là đề tài tranh luận lâu nay. Các nước chủ trương mạnh mẽ lập trường thế tục như Pháp và Bỉ quyết liệt chống đối bản hiếp pháp có dẫn chứng di sản Kitô Giáo. Ngược lại những nước trong khối Đông Âu cũ và một số nước ở Tây Âu như Ý, Tây Ban Nha lại muốn thừa nhận Kitô Giáo đã đóng vai trò hình thành nền văn minh Tây Phương và đặc biệt là văn hóa Âu Châu.

Thủ Tướng Raffarin đưa ra lời tuyên bố trên đây khi ông ngỏ lời với quốc dân Pháp trong chương trình phỏng vấn truyền thanh. Ông nói không có lý do gì phải tu chính bản dự thảo hiến pháp Âu Châu đã được viết từ quan điểm văn hóa, tôn giáo và di sản nhân bản Âu Châu. Ông cũng nói: Di sản Kitô Giáo ở Âu Châu đã là sự kiện hiển nhiên rồi không cần phải tranh cãi nữa, nó đã ghi sâu vào lịch sử của chúng ta và tôi không thấy có sự đồng thuận giữa các thành viên trong Liên Hiệp Âu Châu trong vấn đề thay đồi bản dự thảo hiến pháp này.

Tưởng cũng nên nhắc lại lập trường của Tòa Thánh trong vấn đề Kitô Giáo và Hiến Pháp Âu Châu là ĐGH và các vị Hồng Y tại Vatican, mỗi khi có cơ hội là lập lại quan điểm, hoặc vận động với các nước thành viên trong Liên Hiệp Âu Châu để Kitô Giáo được đưa vào bản hiến pháp chung của các quốc gia này.