(AsiaNews 23/05/2004). Chính quyền Hồng Kông đang muốn thông qua với bất cứ giá nào một dự luật cải cách giáo dục với một dụng ý rõ rệt là triệt tiêu ảnh hưởng của giáo dục Công Giáo tại Hồng Kông và củng cố quyền lực của nhà nước trong ngành giáo dục.
Đáp lại, Đức Cha Giuse Trần Như Quân đã vừa gởi một lá thư cho Legco (Viện Dân BIểu Hồng Kông) trong đó ngài cho rằng thật là “thiếu trách nhiệm” khi thông qua một luật như vậy mà không chịu để ý làm sáng tỏ “những điểm mơ hồ” trong văn bản của dự luật đang chờ thông qua.
Chí[nh quyền Hồng Kông đã thảo luận trong một thời gian về cái gọi là “Dự Luật Giáo Dục 2002” trong đó bó buộc mọi trường học phải có một “ủy ban liên hợp quản trị” gồm “học sinh, phụ huynh, thày cô giáo, đại diện chính quyền và cơ chế bảo trợ (SSB). Ủy ban này có nhiều quyền hành rộng rãi kể cả việc đánh giá các thầy cô giáo, chọn lựa các phương pháp giáo dục, và thiết lập các cơ cấu trong nhà trường.
Từ ngữ ”cơ chế bảo trợ -SSB” trong các trường Công Giáo, được hiểu là Giáo Hội. Trong các trường hợp khác là những tổ chức thành lập ra nhà trường. Dụng tâm của “Dự Luật Giáo Dục 2002” là gạt dần vai trò của Giáo Hội và các tổ chức tư nhân ra khỏi nhà trường và tiến dần đến việc thay đổi cơ cấu các môn học sao cho phù hợp với đường lối của nhà nước cộng sản.
Trong thư gởi Legco, Đức Cha Quâ tố cáo nhà nước Trung quốc muốn “gạt ra ngoài các cơ cấu bảo trợ và thay đổi một cách triệt để một hệ thống giáo dục hiệu quả đang được ngưỡng mộ trên thế giới”.
Đức Cha Quân cũng tố cáo nhà nước Trung quốc vi phạm Luật Căn Bản theo đó các cơ cấu xã hội của Hồng Kông sẽ được giữ nguyên không thay đổi trong vòng 50 năm từ khi Hồng Kông trở về tay Trung quốc.
Giáo Hội Công Giáo tại Hồng Kông đang điều hành hơn 300 trường từ tiểu học đến Đại Học. Các trường Công Giáo luôn luôn dẫn đầu và được sự ngưỡng mộ của dân chúng.
Đáp lại, Đức Cha Giuse Trần Như Quân đã vừa gởi một lá thư cho Legco (Viện Dân BIểu Hồng Kông) trong đó ngài cho rằng thật là “thiếu trách nhiệm” khi thông qua một luật như vậy mà không chịu để ý làm sáng tỏ “những điểm mơ hồ” trong văn bản của dự luật đang chờ thông qua.
Chí[nh quyền Hồng Kông đã thảo luận trong một thời gian về cái gọi là “Dự Luật Giáo Dục 2002” trong đó bó buộc mọi trường học phải có một “ủy ban liên hợp quản trị” gồm “học sinh, phụ huynh, thày cô giáo, đại diện chính quyền và cơ chế bảo trợ (SSB). Ủy ban này có nhiều quyền hành rộng rãi kể cả việc đánh giá các thầy cô giáo, chọn lựa các phương pháp giáo dục, và thiết lập các cơ cấu trong nhà trường.
Từ ngữ ”cơ chế bảo trợ -SSB” trong các trường Công Giáo, được hiểu là Giáo Hội. Trong các trường hợp khác là những tổ chức thành lập ra nhà trường. Dụng tâm của “Dự Luật Giáo Dục 2002” là gạt dần vai trò của Giáo Hội và các tổ chức tư nhân ra khỏi nhà trường và tiến dần đến việc thay đổi cơ cấu các môn học sao cho phù hợp với đường lối của nhà nước cộng sản.
Trong thư gởi Legco, Đức Cha Quâ tố cáo nhà nước Trung quốc muốn “gạt ra ngoài các cơ cấu bảo trợ và thay đổi một cách triệt để một hệ thống giáo dục hiệu quả đang được ngưỡng mộ trên thế giới”.
Đức Cha Quân cũng tố cáo nhà nước Trung quốc vi phạm Luật Căn Bản theo đó các cơ cấu xã hội của Hồng Kông sẽ được giữ nguyên không thay đổi trong vòng 50 năm từ khi Hồng Kông trở về tay Trung quốc.
Giáo Hội Công Giáo tại Hồng Kông đang điều hành hơn 300 trường từ tiểu học đến Đại Học. Các trường Công Giáo luôn luôn dẫn đầu và được sự ngưỡng mộ của dân chúng.