VATICAN 21/05/04 -Vietcatholic trước đây đã đăng 2 bản tin về Vệ Binh Thụy Sĩ liên quan đến lịch sử, tiêu chuẩn chọn lựa. Hôm nay trong khuôn viên Tòa Thánh Vatican, Đức Giáo Hoàng đã chủ tọa nghi lễ tuyên thệ trung thành của 33 tân Vệ Binh Thuỵ Sĩ.

Mỗi tân binh mặc bộ quân phục đặc biệt, màu sắc sặc sỡ, có những sọc xanh-vàng. Họ tuyên thệ trung thành với ĐGH và nếu cần sẽ hy sinh mạng sống để bảo vệ Ngài.Mỗi tân binh sẽ đọc lời tuyên thệ bằng ngôn ngữ của mình gồm tiếng Đức, Pháp, Ý, và Romansch. Thụy Sĩ là một nước nhỏ nhưng người dân nói nhiều ngôn ngữ khác nhau

Đức Giáo Hoàng đã nhắn nhủ các tân binh: "Đây là công việc đòi hỏi sự hy sinh, đôi khi còn nhàm chán, nhưng Chúa sẽ trả công cho các con"

Hàng năm vào ngày 6 tháng 5, Vệ binh Thụy Sĩ kỷ niệm ngày 147 quân nhân của họ bị tử trận trong năm 1527 vì bảo vệ ĐGH Clement VII trong một vụ cướp tấn công Tòa Thánh Vatican.

Đức Giáo Hoàng Julius II đã thành lập Lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ vào năm 1506. Ngài chọn người Thụy Sĩ vì lúc đó, các chiến binh Thụy Sĩ được coi là những người can đảm nhất.

Sang năm Vệ Binh Thụy Sĩ chuẩn bị mừng ngày kỷ niệm lực lượng được thành lập 500 năm.